Phản ứng cuộc tập trận hải quân chung Malabar, Triều Tiên bắn tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước kế hoạch hải quân chung Malabar của nhóm Bộ Tứ, gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, bắt đầu ngày 8-11 và kéo dài 8 ngày, khu vực này đã sục sôi nhiều ý kiến và phản ứng. Cuộc tập trận kéo dài 8 ngày này đang diễn ra ở ngoài khơi vùng Kanto. Các lực lượng hải quân sẽ diễn tập tác chiến chống tàu ngầm, chống tên lửa và tiếp nhiên liệu trên biển- theo Sputniknews.

Hàng không mẫu hạm Mỹ tham gia tập trận ngoài khơi phía Đông Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Ngay lập tức để phản ứng, ngày 9-11, Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Triều Tiên, theo nhận điịnh của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) .

JCS cho biết, tên lửa được phóng từ khu vực Sukchon ở tỉnh Nam Pyongan, bay xa 290km và đạt độ cao khoảng 30km, vận tốc tối đa 7.450 km/giờ. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận hằng năm mô phỏng trên máy tính.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ việc và tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị các quan chức khẩn trương cung cấp thông tin cần thiết cho người dân, bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền và chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ.

Yonhap đưa tin, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng, hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cả hai có trách nhiệm tăng cường hợp tác để đối phó mối đe dọa tiềm tàng tiếp theo.

Về phía Mỹ, ngay sau vụ này, Mỹ đã đưa thêm hai cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Theo thông báo ngày 8-11 của Bộ Tài chính Mỹ, hai cá nhân trên đang làm việc với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, mà phía Mỹ cho là đã vận chuyển các mặt hàng cấm, trực tiếp hỗ trợ chương trình phát triển chương trình vũ khí và quân đội Triều Tiên.

Còn mấy ngày nữa mới kết thúc đợt tập trận hải quân chung Malabar. Và cũng chừng ấy thời gian, thế giới tiếp tục theo dõi những phản ứng của Triều Tiên, những động thái mới trên bán đảo Triều Tiên và các bên liên quan. Điều chắc chắn là tiếp sau phản ứng này, Triều Tiên sẽ còn hành động đáp trả.

TS (từ TTXVN, Nhân dân điện tử, Người lao động online, Baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.