Phấn đấu có 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Kế hoạch số 1485/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Diện mạo nông thôn xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyên Hương
Diện mạo nông thôn xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyên Hương

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới (NTM) của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đến năm 2025 đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng bền vững; gắn xây dựng NTM với phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thu hút đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ cao, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM; có 120 xã trở lên đạt chuẩn NTM, trong đó có 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 91 thôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn NTM.

Về giải pháp thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các cụm, khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp, sát thực tế, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng NTM là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây dựng NTM bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tăng cường thu hút các nguồn vốn, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp.

 

HÀ SỰ
 

 

Có thể bạn quan tâm

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao đổi với các già làng về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới

Già làng góp sức bảo vệ biên giới Ia Mơ

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, 2 già làng ở xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là ông Rơ Lan Hlết (SN 1963, làng Klah) và bà Ksor H’Blâm (SN 1945, làng Krông) đã góp sức với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Hội LHPN huyện Chư Sê đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chư Sê phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng; được đông đảo người dân đón nhận và bước đầu đem lại những kết quả khả quan.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều tuyến đường giao thông nội ở buôn Bluk được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam

Buôn Bluk đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Làng quê giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao là những thành tựu từ việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).