(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8-2024, Việt Nam đã nhập khẩu gần 449 ngàn tấn phân bón trị giá hơn 157,5 triệu USD (giảm 4,6% về lượng và giảm 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Gần 10 năm không được áp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với phân bón, ngành nông nghiệp bị “thiệt đơn, thiệt kép”, giảm sức cạnh tranh với phân bón nhập khẩu.
(GLO)- Trong tháng 7-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 132.215 tấn phân bón các loại, trị giá gần 59 triệu USD (giảm 23,6% về lượng, giảm 8,5% về trị giá so với tháng 6-2024; giảm 6,2% về lượng, tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15-5, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 664 ngàn tấn phân bón, trị giá 270 triệu USD (tăng 11,7% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hữu Quyên (SN 1983; trú tại tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Vụ mì vừa qua, nhiều hộ dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai có thu nhập khá nhờ trồng các giống mới có khả năng chống bệnh khảm lá như KM94, HN1, HN3, HN5. Đây là tiền đề để các địa phương “phủ sóng” giống mì sạch bệnh cho người dân.
(GLO)- Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu phân bón đạt gần 4,12 triệu tấn, trị giá trên 1,41 tỷ USD, giá trung bình đạt 342,9 USD/tấn, tăng 21,3% về lượng, giảm 12,8% kim ngạch.
Sáng 25-11, Trung tâm Hội nghị-Tiệc cưới Galaxy (TP. Pleiku), Công ty cổ phần Phân bón miền Nam (125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình giao lưu khách hàng và giới thiệu đối tác kinh doanh chiến lược tại khu vực Gia Lai và Kon Tum.
Năm nay, gạo, cà phê, sầu riêng giá tốt, nhà nông có lời cao. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, giá phân bón trong nước đang rục rịch tăng theo thị trường thế giới khiến họ lại phập phồng.
(GLO)- Ngày 28-8, tại xã Hneng (huyện Đak Đoa), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh chanh dây theo tiêu chuẩn VietGAP cho 30 hộ sản xuất chanh dây trên địa bàn huyện Đak Đoa và Chư Prông.
(GLO)- Sáng 10-7, Câu lạc bộ Cựu chiến binh (CCB) sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham gia của 215 hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Sê.
(GLO)- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ phối hợp tổ chức cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy sản xuất cho các hộ nghèo xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vào ngày 23-6.
(GLO)- Không tiến hành xử lý, nhà máy đã xả trực tiếp nước thải thô sau quá trình chế biến ra môi trường theo yêu cầu của… người nông dân. Hành vi này không chỉ gây hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn mang theo mối lo ngại về ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Ngày 17-3, Đội Quản lý Thị trường số 6 (phụ trách địa bàn thị xã An Khê và huyện Kông Chro) thuộc Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã An Khê tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Điền Linh do ông Phạm Văn Điền làm chủ (75 Võ Thị Sáu, thị xã An Khê).
(GLO)- Đội Quản lý Thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện 1 cửa hàng ở Pleiku bày bán gần 10 tấn phân bón không ghi nơi sản xuất.
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các xã, hợp tác xã tiếp tục hỗ trợ nông dân về giống, phân bón, kỹ thuật… để nhân rộng cánh đồng lúa lớn 1 giống, hướng đến xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện“.
Tại Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt do Bộ NNPTNT chủ trì soạn thảo và đang lấy ý kiến, Bộ này đề xuất xử phạt lên đến 200 triệu đồng đối với vi phạm về buôn bán phân bón. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, tuy đã tăng mức xử phạt hành chính nhưng kẻ vi phạm “nộp tiền là xong“, do đó nên đề xuất xử lý hình sự mới đủ sức răn đe.
Mỗi năm, Việt Nam có trên 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp từ quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản. Nếu được đầu tư, chế biến số phụ phẩm này sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, tăng thêm thu nhập cho nhà nông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng để mặt hàng phân bón được bổ sung vào danh mục chịu thuế VAT, giúp cho mặt hàng này có cơ hội giảm giá và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.
(GLO)- Với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, huyện Chư Prông đã và đang từng bước giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập để ổn định kinh tế gia đình.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân cả nước bắt đầu vào vụ mùa sản xuất năm mới, nhưng chi phí nhân công, giá vật tư, phân bón tăng cao đã khiến nhiều người chán nản trước viễn cảnh thua lỗ.
(GLO)- Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu ấn tượng với khoảng 1,5 triệu tấn (tăng 46%) phân bón, đạt gần 973 triệu USD (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái).