Ông Trump: nước Mỹ 'có quyền được biết' người chiến thắng vào ngày bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.11 tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử và cho rằng đất nước "có quyền được biết" ai giành chiến thắng trong ngày bỏ phiếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại trụ sở ban vận động tái tranh cử ở thành phố Arlington, bang Virginia - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại trụ sở ban vận động tái tranh cử ở thành phố Arlington, bang Virginia - Ảnh: Reuters



"Bạn phải có một ngày cụ thể và ngày đó là ngày 3.11. Chúng ta nên có quyền được quyền biết ai đã thắng vào ngày 3.11", ông Trump nói tại trụ sở ban vận động tái tranh cử ở thành phố Arlington, bang Virginia, theo AFP.

Tuyên bố này chủ yếu đề cập đến sự bất đồng của ông Trump trước việc Tòa án Tối cao Mỹ từ chối can thiệp vào quyết định cho phép bang Pennsylvania tiếp tục đếm các lá phiếu gửi qua đường bưu điện nhận được trong vòng 3 ngày sau ngày bầu cử 3.11, theo AFP.

Chính quyền bang chiến địa Pennsylvania buộc phải có động thái này vì các vấn đề phát sinh về hậu cần xuất phát từ việc có quá nhiều lá phiếu gửi qua đường bưu điện giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành nước Mỹ.

Pennsylvania được xem là một bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử và cả ông Trump lẫn ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã liên tục vận động tranh cử ở đó trong những ngày gần đây.

"Chúng ta không thể để những việc kiểm phiếu bị trì hoãn trong nhiều ngày hoặc vài tuần. Chúng ta không thể làm điều đó. Cả thế giới đang chờ đợi. Đất nước này và cả thế giới đang chờ đợi", ông Trump nói giữa lúc hơn 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trên toàn quốc.

Khi được hỏi liệu rằng tổng thống đã viết một bài phát biểu chấp nhận kết quả bầu cử hay về chuyển giao quyền lực nếu thất cử, ông Trump khẳng định là không. “Đối với tôi thì chiến thắng rất dễ dàng. Thua không bao giờ là dễ dàng", ông Trump nói.

Cũng trong ngày 3.11, các đảng viên đảng Cộng hòa ở bang chiến địa Pennsylvania ngày 3.11 cũng đã đệ đơn kiện các quan chức bầu cử của Hạt Montgomery, cáo buộc họ bắt đầu đếm trái phép những lá phiếu qua thư trước Ngày bầu cử, theo The Guardian.
Ở Pennsylvania, lá phiếu qua thư không được đếm cho đến khi ngày ngày bầu cử 3.11 bắt đầu.

Về phía ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, giám đốc ban vận động tranh cử, ông Jen O'Malley Dillon thể hiện sự tự tin rằng: “Rõ ràng là chúng tôi đang giành chiến thắng”. Ông O'Malley tin rằng người dân Mỹ sẽ biết người chiến thắng vào tối 3.11.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.