Ông Sarkozy tiếp tục dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kết quả thăm dò do Viện thăm dò dư luận và nghiên cứu thị trường Pháp (CSA) tiến hành, ứng cử viên đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP), Tổng thống Nicolas Sarkozy có thể giành được sự ủng hộ ổn định (30%) của cử tri Pháp trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 22-4 tới, và tiếp tục gia tăng khoảng cách với ứng cử viên của đảng Xã hội (PS), ông Francois Hollande, hiện đang giành được 26% sự ủng hộ.

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn kết quả điều tra của 4 viện nghiên cứu khác, gồm TNS-Sofres, IFOP, OpinionWay và Harris Interactive, cũng cho thấy Tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy tiếp tục giành vị trí dẫn đầu.

Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Trong khi đó, 3 viện thăm dò là IPSOS, BVA và LH2 lại xếp ông Hollande trên vị trí của ông Sarkozy, nhưng khoảng cánh giữa hai ứng cử viên này đang ngày càng được thu hẹp, trong khi thời gian từ nay đến thời điểm bầu cử chỉ còn hơn 3 tuần.

Tuy nhiên, CSA cho biết nếu bầu cử vòng hai diễn ra vào ngày 1-4, ông Hollande sẽ giành được 53% phiếu bầu so với 47% dành cho ông Sarkozy.

Cũng theo CSA, tại vòng một, nữ ứng cử viên Marine Le Pen của Mặt trận Quốc gia đã chứng tỏ tiến bộ với sự ủng hộ đạt 15% (tăng 1,5%), dẫn trước đại diện đảng Mặt trận Cánh tả Jean-Luc Mélenchon và đại diện đảng Phong trào Dân chủ François Bayrou, hai ứng cử viên đạt 12,5% tỷ lệ ủng hộ của cử tri (giảm 0,5%).

Theo CSA, nếu bầu cử vòng hai diễn ra, tư tưởng chống "chủ nghĩa Sarkozy" tiếp tục là yếu tố tạo sức bật có lợi cho số phiếu của ông Hollande, với 64% số người được hỏi quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên này, đơn giản vì lý do "không muốn thấy ông Nicolas Sarkozy là Tổng thống Cộng hòa".

Xét ở khía cạnh khác, 48% số người được hỏi (tăng 3%) dự đoán thắng lợi sẽ thuộc về ứng cử viên Francois Hollande và 35% dự đoán thắng lợi thuộc về ông Sarkozy (giảm 1%).

Trong hai ứng cử viên nặng ký nhất, 76% số người được hỏi cho rằng ông Sarkozy là người "độc đoán nhất". Ngược lại, 57% đánh giá ông Hollande là người "biết lắng nghe mọi người nhất". Ba chủ đề được người Pháp muốn các ứng cử viên phải đề cập và xử lý như những vấn đề ưu tiên hàng đầu, là việc làm (54%), sức mua (37%) và hưu trí (27%), trong khi an ninh chỉ là chủ đề đứng ở vị trí thứ 5, với 22% số người được hỏi tỏ ý kiến quan tâm.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.