Ông Boris Johnson rút lui, ông Rishi Sunak sáng cửa làm thủ tướng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23.10 đã rút khỏi cuộc đua thay thế bà Liz Truss, tạo cơ hội cho cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sáng cửa trở thành thủ tướng.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (phải) cùng cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp nội các hồi năm 2020. Ảnh: Reuters
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (phải) cùng cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp nội các hồi năm 2020. Ảnh: Reuters


Theo Reuters, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23.10 đã rút khỏi cuộc đua vào Phố Downing. Ông Johnson nói dù ông có đủ sự ủng hộ để tham gia tranh cử, ông nhận thấy đất nước và đảng Bảo thủ cần có sự đoàn kết.

Ông Johnson đã gấp rút quay về Anh khi đang đi nghỉ mát ở Caribbean để có được sự hậu thuẫn của 100 nghị sĩ, điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu chọn người thay thế Thủ tướng Liz Truss.

Cựu Thủ tướng Johnson nói ông đã có được sự ủng hộ của 102 nhà lập pháp và có thể đã "trở lại Phố Downing", nhưng ông đã không thuyết phục được các ứng viên còn lại, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt, ngồi lại với nhau "vì lợi ích quốc gia".

"Tôi tin rằng tôi có nhiều thứ để cống hiến nhưng tôi e rằng đây không phải thời điểm thích hợp", ông Johnson tuyên bố vào cuối ngày 23.10.

Cựu thủ tướng có được sự ủng hộ công khai của dưới 60 nhà lập pháp đảng Bảo thủ vào ngày 23.10, chưa đến một nửa so với 150 người tán thành ông Sunak.

Tuyên bố của cựu Thủ tướng Johnson có thể mở đường cho cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak (42 ​​tuổi) trở thành thủ tướng sớm nhất là vào ngày 24.10. Nếu được xác nhận, ông Sunak sẽ thay thế bà Truss, người bị buộc phải từ chức sau khi đưa ra chương trình kinh tế gây xáo trộn thị trường tài chính.

Theo quy tắc, nếu chỉ một ứng cử viên có được sự ủng hộ của 100 nhà lập pháp đảng Bảo thủ, người này sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 24.10.

Nếu hai ứng viên đều vượt qua ngưỡng này, đảng Bảo thủ sẽ tiến tới cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo, với người chiến thắng được công bố vào ngày 28.10.

Một số người ủng hộ ông Johnson có thể chuyển sang ủng hộ bà Mordaunt, người tự giới thiệu mình là ứng viên của sự thống nhất. Tuy vậy, nhiều người ngay lập tức chuyển sang tán thành ông Sunak. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch của bà Mordaunt cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua.

Ông Sunak lần đầu tiên được cả nước chú ý khi trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Thủ tướng Johnson ở tuổi 39, ngay khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Anh. Ông đã phát triển một kế hoạch mạnh mẽ để hỗ trợ hàng triệu người qua nhiều đợt phong tỏa.

Nếu được chọn, ông Sunak sẽ là thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên tại Anh.

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.