Ô nhiễm từ nhà máy chế biến mủ cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều năm qua, hoạt động của các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Chính quyền và ngành chức năng từ huyện đến tỉnh đã vào cuộc song tình trạng ô nhiễm môi trường của các nhà máy này vẫn chưa được khắc phục.

Nằm ngay phía sau nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty 72 (Binh đoàn 15), suốt 7 năm nay, gia đình ông Hoàng Văn Khoát (thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla) thường xuyên phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ các bể chứa nước thải của nhà máy. Theo ông Khoát, cứ vào mùa nhà máy chế biến mủ (từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau) thì mùi hôi thối lại xuất hiện, nặng nhất là vào tháng 6 và tháng 7.

Vận chuyển mủ tạp. Ảnh: Tiến Dũng
Vận chuyển mủ tạp. Ảnh: Tiến Dũng

Cách nhà máy chừng 300 mét, gia đình bà Mai Thị Nguyệt và gia đình ông Nguyễn Huy Lâm (cùng ở thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla) cũng không thoát được mùi hôi thối nồng nặc. Nắng cũng như mưa, mùi thối từ khu bể chứa nước thải của nhà máy lại theo gió vượt qua cánh đồng Ia Bang xộc thẳng vào khu dân cư. Bà Nguyệt bức xúc: “Người dân đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo nhà máy và chính quyền về vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng đâu lại vào đấy. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Công ty phải có trách nhiệm xử lý nước thải để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.

Làm việc với chúng tôi, ông Ksor Giao- Chủ tịch UBND xã Ia Kla cho biết: Người dân đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty 72 trong các cuộc họp và tiếp xúc cử tri. Theo đó, ngoài những hộ dân thôn Chư Bồ 1 phải chịu mùi hôi thối, nhiều hộ dân làng Sung Le và Sung Lung làm lúa nước ở cánh đồng Ia Bang gần khu bể chứa nước thải của nhà máy cũng bị ảnh hưởng. Nhiều năm qua, xã đều phải đứng ra giải quyết chuyện này với Công ty 72 nhưng vẫn chưa dứt điểm.

Ý kiến của ông Ksor Giao cũng được ông Trương Văn Đạt- Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ xác nhận. Ông Đạt còn cho biết thêm, ngoài những kiến nghị liên quan đến nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty 72, thời gian qua, UBND huyện cũng nhiều lần nhận được ý kiến phản ánh của các hộ dân xã Ia Dơk và Ia Krêl về tình trạng ô nhiễm môi trường không khí do nhà máy chế biến mủ cao su Công ty 74 và Công ty 75 gây ra.

Theo biên bản kiểm tra gần nhất của Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vào cuối năm 2008, nhà máy chế biến mủ cao su Công ty 72 chưa lập các thủ tục về môi trường theo quy định. Cụ thể là nhà máy chưa có giấy phép khai thác nguồn nước mặt và nước ngầm theo quy định, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước. Hệ thống xử lý nước thải xây dựng và vận hành không đúng thiết kế như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (thiếu bể cân bằng, bể trộn nhanh, lọc cylcon…). Mùi hôi còn ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh mà trực tiếp là khoảng 10 hộ dân đang sống ở khu vực nam suối Ia Bang, thượng nguồn suối Ia Pnôn. Kiểm tra nhà máy chế biến mủ cao su Công ty 75 và Công ty 72, đoàn cũng có nhận xét tương tự.

Làm việc với chúng tôi, Đại tá Chu Thế Võ- Giám đốc Công ty 72 thừa nhận có nghe ý kiến phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm của nhà máy chế biến mủ cao su. Theo ông Võ, thời gian qua, Công ty đã đầu tư trên 1 tỉ đồng để xây thêm một hồ chứa nước thải, cải tiến dây chuyền sản xuất, nâng cao ống khói, thay đổi hóa chất xử lý nước thải. Công ty đang cố gắng để không thải nước và khí độc ra ngoài môi trường. Hiện tại, Công ty đã xây dựng xong dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ hiện đại với số tiền đầu tư từ 19 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng và cố gắng hoàn thành trong tháng 5-2010. Khi hệ thống này đi vào hoạt động, nước thải từ nhà máy ra bên ngoài sẽ đạt tiêu chuẩn nước thải theo quy định.

Không thể phủ nhận những đóng góp của các Công ty 72, 74, 75 vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Đức Cơ những năm qua, song không vì thế mà có thể thông cảm đối với việc ô nhiễm môi trường do nhà máy chế biến mủ cao su của các công ty này gây ra.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

(GLO)- Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai đưa sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các mô hình xuất khẩu hiện đại, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ động ứng phó nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến

Chủ động ứng phó nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nhiều ngày gần đây tăng đột biến. Trước áp lực này, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Sôi động thị trường giải nhiệt mùa nắng nóng

Sôi động thị trường giải nhiệt mùa nắng nóng

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng mặt hàng giải nhiệt tăng mạnh. Từ trái cây, nước ép đến các loại kem, chè, thức uống lạnh đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng đáng kể.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Ngày 7-6, cà phê giảm thêm 600 đồng/kg

Ngày 7-6, cà phê giảm thêm 600 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (7-6) tiếp tục giảm thêm 600 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện tại, cà phê đang được thương lái thu mua với giá dao động trong khoảng 84.500-85.200 đồng/kg.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

null