Gần đây, hàng chục hộ dân ở đội 5 (thôn An Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) phải sống chung với ô nhiễm do chất thải chăn nuôi heo từ hộ ông Trần Bảo Trung (ở cùng đội) thải trực tiếp ra môi trường. Người dân mong cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm để đảm bảo chất lượng môi trường sống.
Theo quan sát của phóng viên, tại khu tái định cư (TĐC) đội 5, trại heo của hộ ông Trần Bảo Trung được chăn nuôi theo quy trình khép kín, có 2 dãy chuồng, không cho người lạ vào trong. Phía sau lưng trại heo có một con mương và vũng nước lớn có nước thải màu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối. Đáng nói, khu vực vũng nước thải này lại nối trực tiếp vào hệ thống kênh mương tưới nước cho ruộng lúa. Nước thải từ trang trại nuôi heo của ông Trung đổ ra cánh đồng có mùi hôi thối bốc lên rất nồng nặc và phát tán ra các khu vực xung quanh.
![]() |
Trang trại nuôi heo của ông Trung nằm “lọt thỏm” trong khu dân cư. Ảnh: VĂN LƯU |
Theo người dân khu TĐC đội 5, hộ ông Trung mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa lên đến hàng trăm con heo. Trại heo “lọt thỏm” trong khu dân cư nhưng không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý phân và nước thải đúng kỹ thuật. Mỗi khi vệ sinh chuồng trại, nước thải và phân heo chảy lênh láng ra ngoài ruộng.
Ông T.N.S. (nhà sát trại heo) than thở: “Chất thải từ trại heo chảy trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi và nhiều hộ xung quanh. Tôi đã trực tiếp gặp chủ trại heo để nói chuyện, đề nghị có biện pháp khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm ngày một nặng nề hơn”.
Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội ngày 17.4, ông L.Đ.L. (ở khu TĐC đội 5) cho biết: “Hơn 1 năm nay, gia đình ông Trần Bảo Trung chuyển về khu TĐC đội 5 theo diện định cư do ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện. Thay vì xây dựng nhà ở thì ông Trung lại xây dựng chuồng trại để nuôi heo, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.
Về vấn đề này, theo ông Võ Duy Tín, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện hoài Ân, đến thời điểm hiện tại, Phòng chưa nhận được đơn phản ánh của người dân TĐC đội 5. Tuy nhiên, việc chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư sẽ gây ô nhiễm môi trường là điều tất yếu. Do đó, cần ban hành quy định khu vực thuộc nội thành, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy hoạch các điểm chăn nuôi tập trung để từng bước di dời các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Các hộ chăn nuôi trong khu dân cư cần sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi hôi, tăng cường phân hủy chất thải...
“Từ phản ánh của phóng viên, chúng tôi cũng đã yêu cầu xã kiểm tra, báo cáo. Theo đó, UBND xã Ân Phong đã lập biên bản xử lý vi phạm và hộ ông Trung cũng đã cam kết giảm đàn. Thời gian đến, nếu hộ này không chấp hành theo cam kết, chúng tôi sẽ làm việc với xã để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Tín cho hay.
VĂN LƯU