Nước Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm qua (giờ VN), tổng cộng 3 tiểu bang của Mỹ đã tổ chức bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp, kích hoạt cuộc chạy nước rút kéo dài 6 tuần trước khi đến ngày toàn quốc đi bầu.

Cử tri tại các bang Minnesota, Nam Dakota và Virginia là những người may mắn được bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức là 5.11. Khoảng 12 tiểu bang khác sẽ nối tiếp vào giữa tháng 10, theo trang Axios.

Dân Mỹ đang chuộng bỏ phiếu sớm

Trong nhóm 3 bang, Virginia là tiểu bang đầu tiên của Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp. Thời gian bỏ phiếu sớm sẽ kéo dài đến ngày 2.11. Đài ABC News dẫn dữ liệu của Cơ quan Bầu cử Virginia ghi nhận hơn 1.796.000 cử tri đã bỏ phiếu sớm ở bang này trong năm 2020, chiếm 40% trong tổng số phiếu của mùa bầu cử năm đó. Thêm 962.877 cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm ở TP.Arlington (bang Virginia) hôm 21.9 (giờ VN)

Cử tri đi bỏ phiếu sớm ở TP.Arlington (bang Virginia) hôm 21.9 (giờ VN)

Cùng ngày, Minnesota và Nam Dakota nằm trong số 23 tiểu bang cho phép cử tri nộp phiếu bầu vắng mặt trực tiếp tại một cơ sở bầu cử hoặc địa chỉ được chỉ định thay vì gửi phiếu qua đường bưu điện. Trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, hơn 1,9 triệu cử tri ở bang Minnesota bỏ phiếu bằng hình thức vắng mặt, chiếm 57% trong tổng số phiếu bầu năm 2020. Còn ở Nam Dakota, khoảng 83.000 cử tri bỏ phiếu bầu vắng mặt theo hình thức trực tiếp ở những cơ quan bầu cử được chỉ định trong năm 2020.

Còn các bang Idaho, Maryland, New York và Tây Virginia đều phải thực hiện việc gửi phiếu bầu vắng mặt cho tất cả cử tri yêu cầu trễ nhất là vào ngày 20.9 (giờ địa phương). Hạn chót của các bang Delaware, Indiana, New Jersey và Tennessee là hôm 21.9. Đây cũng là ngày một số hạt của bang Oklahoma có thể bắt đầu gửi phiếu bầu.

Giới chuyên gia dự kiến sẽ có nhiều cử tri bầu cử sớm, do hình thức này đang ngày càng được dân Mỹ ưa chuộng. Trong mùa bầu cử năm 2020, hơn 69% số cử tri trên toàn quốc bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu sớm trực tiếp, theo dữ liệu do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thu thập. Số liệu năm 2016 là 40% và năm 2012 là 33%.

Khả năng Harris - Trump "tái đấu" trên truyền hình

Hôm qua (giờ VN), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, cho biết đang tìm cách sắp xếp cuộc tranh luận trên truyền hình với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Tôi đang cố gắng có thêm một cuộc tranh luận qua truyền hình. Chúng ta chờ xem", Reuters dẫn lời bà Harris phát biểu tại cuộc mít tinh ở TP.Atlanta (bang Georgia).

Bà Harris và ông Trump lần đầu đối mặt trên sóng truyền hình quốc gia ngày 10.9, trong một cuộc tranh luận mà theo nhiều người cho rằng phần thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ. Trong khi đó, ông Trump tuần trước khẳng định sẽ không tham gia một cuộc tranh luận nữa với bà Harris trước ngày bầu cử 5.11.

Cùng ngày, tờ The Washington Post dẫn số liệu của Ủy ban Bầu cử liên bang (FEC) cho thấy chiến dịch tranh cử của bà Harris trong tháng 8 gây quỹ hơn gấp 3 lần so với chiến dịch của ông Trump. Số tiền thu về của phe Dân chủ là 257 triệu USD so với 85 triệu USD của phía Cộng hòa. Cũng trong tháng 8, chiến dịch của bà Harris chi 174 triệu USD cho các hoạt động tranh cử, cao gần gấp 3 so với con số 61 triệu USD của chiến dịch ông Trump.

Cạnh tranh căng thẳng

Trong chưa đầy 45 ngày đến ngày bầu cử 5.11, cuộc khảo sát mới của The New York Times/Đại học Siena cho thấy 2 ứng viên lưỡng đảng đang so kè nhau kịch liệt trên đường đua. Tỷ lệ cử tri tiềm năng ủng hộ bà Harris và ông Trump đều ở mức 47%. Kết quả này đánh dấu sự đổi chiều nhẹ so với cuộc khảo sát thực hiện hồi đầu tháng 9, lúc đó ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm, theo Đài CNN. Cuộc khảo sát mới nhất cũng ghi nhận bà Harris cải thiện ưu thế dẫn đầu trong số các cử tri trẻ tuổi và người Mỹ da trắng, tốt nghiệp đại học.

Một cuộc khảo sát khác do Đại học Quinnipiac thực hiện ở 2 bang chiến địa ở Pennsylvania, Michigan cho thấy bà Harris đang dẫn trước, nhưng ông Trump vẫn còn cơ hội đảo chiều cục diện. Còn tình hình ở bang chiến địa Wisconsin vẫn đang trong thế giằng co.

Theo Thụy Miên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null