Nông dân Phú Thiện thiệt hại do cá nhiễm bệnh đốm đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vài tháng nay, hàng trăm hộ nông dân nuôi thả cá tại huyện Phú Thiện lo lắng bởi cá bị nhiễm bệnh đốm đỏ. Sản lượng cá của nhiều hộ tụt giảm từ 50% đến 60% vì cá chết do mắc bệnh.

Cá chết hàng loạt

Phú Thiện là một trong những địa phương nuôi cá nước ngọt phát triển bậc nhất tỉnh với trên 350.000 m2 diện tích mặt nước, đem về nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho nông dân. Các địa phương phát triển mạnh nghề này gồm các xã: Ia Peng, Chư A Thai, Ia Sol, thị trấn Phú Thiện… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường đã phát sinh nhiều loại bệnh mới trên cây trồng, vật nuôi khiến nông dân không có lãi hoặc rất ít lãi.

 

Ảnh: Hải Lê
Ảnh: Hải Lê

Hộ ông Đặng Văn Hà (thôn Bản Lê, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đã từng có thâm niên gần chục năm gắn bó với nghề nuôi cá. Sở hữu 8.000 m2 mặt ao, ông chia thành hai phần, một nửa dùng để nuôi cá giống và một nửa còn lại nuôi cá thương phẩm. “Mấy năm trước thi thoảng có cá chết do mắc bệnh đốm đỏ nhưng chưa bao giờ cá bị chết nhiều như năm nay. Riêng 4.000 m2 nuôi cá thương phẩm nhà tôi tính ra bị chết mất hơn một nửa. Xót nhất là toàn chết cá to, trọng lượng đạt 0,5-0,7 kg”-ông Hà chua xót.

Ao nuôi cá nhà ông Hà chủ yếu thả các loại cá như: trôi, trắm cỏ, chép, mè… Cách đây tầm 2 tháng, ông nhận thấy cá nuôi trong hồ xuất hiện tình trạng chết rải rác, mỗi ngày chết tầm 5-7 kg. Tuy nhiên, có thời điểm ông phải vớt bỏ đi vài chục ký cá mỗi ngày. Tính sơ sơ ông lỗ mất 20-30 triệu đồng cho vụ cá này.

Ao cá nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Tỵ (thôn Hồng Hà, xã Ia Peng) cũng lâm vào tình trạng tương tự như hộ ông Hà. Ông Tỵ có 10.000 m2 mặt nước chuyên nuôi cá thương phẩm. Nuôi cá sắp đến ngày thu thì có đến khoảng 1/3 lượng cá trong ao bị nhiễm bệnh và chết; tính ra chi phí vụ này, hộ ông coi như không còn lời.

Hộ ông Trần Văn Sen cùng ở thôn Hồng Hà cá cũng bị chết hàng loạt với các biểu hiện tương tự. Cách đây ít hôm, ông Sen cho thu cá nhưng sản lượng thu chỉ đạt 2/3 so với các vụ trước dù thời gian nuôi dài hơn gấp rưỡi.

Do nguồn nước thủy lợi?

 

Chưa bao giờ các hộ nuôi cá ở huyện Phú Thiện đón một mùa cá buồn như năm nay. Ảnh: H.L
Chưa bao giờ các hộ nuôi cá ở huyện Phú Thiện đón một mùa cá buồn như năm nay. Ảnh: H.L

Theo các hộ nuôi cá ở xã Ia Peng, hộ nào lấy nước từ kênh thủy lợi vào ao thì cá đều bị nhiễm bệnh đầu đỏ và chết rất nhiều; các hộ chỉ dùng nguồn nước sẵn có trong ao hồ thì hầu như không bị nhiễm bệnh, cá vẫn phát triển bình thường. Ông Hà cho biết: Ban đầu thấy các đốm đỏ xuất hiện trên đầu và thân cá, sau thấy mang cá bị đen lại, các vết đốm lở loét và chết. Trước khi bắt tay vào thả mẻ cá này, ông đã khử sạch ao hồ và thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hồ cá. Do khô hạn, ao hết nước nên tôi phải dẫn nước mương thủy lợi vào ao nuôi. Thời gian sau là thấy cá có biểu hiện lạ dù nước trong ao vẫn trong.


Tương tự, hộ ông Tỵ, ông Sen cũng từng nhiều lần dẫn nước từ kênh mương vào ao. Và cá nhiễm bệnh và chết hàng loạt. Khi phát hiện cá bị bệnh, các hộ dân tìm ra cửa hàng vật tư nông nghiệp tìm mua thuốc trị bệnh thì các cửa hàng đều trả lời trên thị trường không có loại thuốc chữa căn bệnh này. Ông Hà chia sẻ thêm: “Tiếc của, tiếc công, chúng tôi đã bàn nhau gọi điện đến chương trình “Bạn của nhà nông” trên VTV2 nhờ các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản giải đáp giúp thì họ tư vấn rằng, bệnh này hiện có thuốc đặc trị nhưng các loại thuốc này đều nằm trong danh mục cấm lưu hành nên cách đối phó duy nhất là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Tức là người nuôi phải chú ý duy trì nguồn nước sạch sẽ, đồng thời đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý để tăng sức đề kháng cho cá nuôi”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Trương Ngọc Lượng-Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Phú Thiện, cho biết: Trạm đã nắm được thông tin này từ cách đây khoảng 2 tháng. Chúng tôi cũng đã gửi công văn xuống các xã để hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi ao cá bị nhiễm bệnh. Theo cá nhân tôi, nguyên nhân cơ bản của loại bệnh này là do nguồn nước bị ô nhiễm. Còn chuyện có phải vì nước kênh dẫn vào ao khiến cá bị nhiễm bệnh hay không hiện thời chỉ là giải thích từ phía người dân với nhau chứ chưa có kết quả kiểm tra nào khẳng định như vậy.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.