Nỗi xấu hổ 'đội sổ' nhà vệ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có những quận, huyện ở TP HCM chỉ có 2 nhà vệ sinh công cộng. Trong khi đó ở Hà Nội, có những nhà vệ sinh trở thành một "đống rác", thành nơi tiêm chích .
Hình ảnh bên trong nhà vệ sinh công cộng ở bến xe Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Hình ảnh bên trong nhà vệ sinh công cộng ở bến xe Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Một giờ G đã được TP HCM đưa ra: Tới ngày 30.4! Để tạo ra sự chuyển biến căn bản nhà vệ sinh công cộng theo hướng “tốt hơn”, “tuyệt đối không được xấu đi”. Ngoặc kép yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM.

Nghĩ rất xấu hổ: Trên bảng xếp hạng QS Supplies, chất lượng nhà vệ sinh công cộng của Thành phố xếp gần “đội sổ”, ở vị trí 67/69 thành phố du lịch trên thế giới.

Rất vô lý là cả Thành phố 9 triệu dân chỉ có 225 nhà vệ sinh công cộng. Khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 chỉ có 10-18 nhà vệ sinh. Thậm chí có những quận như Phú Nhuận mật độ dân số lên tới hơn 36.000 người/km 2 nhưng chỉ có 2 nhà vệ sinh công cộng.

Vừa ít, vừa không ít trong số ít đó đã xuống cấp, hư hỏng, đến mức tiếng là nhà vệ sinh, nhưng lại không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hà Nội cũng chẳng khác gì. Cả thành phố có khoảng 400 nhà vệ sinh công cộng thì có tới 250 chiếc được xây bằng gạch từ trước những năm 1990. Chỉ vừa mới đây, một ghi nhận của Báo Lao Động cho thấy nhà vệ sinh công cộng ở bến xe Kim Mã tràn ngập rác rưởi, kim tiêm của những người hút chích vứt, ném, cắm khắp nơi. Đúng là người ta chỉ buộc phải vào sử dụng khi “chẳng thể đừng”, vào một lần rồi thì “ám ảnh đến già”.

Năm ngoái, tại lễ công bố Chương trình sức khỏe học đường, Thủ tướng phát biểu rằng: “Phải suy nghĩ nhà vệ sinh và nhà bếp cũng là những công trình chính trong trường học. Phải từ nhận thức, tư duy mới chuyển thành hành động, tổ chức thực hiện cụ thể”.

Năm nay, Thủ tướng tiếp tục có công điện 126 trong đó yêu cầu rà soát, kiểm tra, đầu tư nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị.

Giờ, đã là lúc để thật sự chấm dứt nỗi ác mộng nhà vệ sinh công cộng, chấm dứt những phi lý, kiểu thành phố 9 triệu dân, đón 3,5 triệu lượt khách mỗi năm, lại chỉ có 225 nhà vệ sinh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên vừa xong cũng vừa nói rồi: nhà vệ sinh là công trình phụ chứ không phải yêu cầu phụ. Và đây là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người...

Ở Huế, những tấm biển “WC free use for tourist” vừa được gắn hàng loạt ở 128 cơ sở kinh doanh và cả nhà dân. Đó là kết quả cuộc vận động nhà vệ sinh miễn phí cho du khách, kết quả của những lời kêu gọi, chẳng hạn từ chính ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành uỷ Huế trên trang Facebook cá nhân.

Xây, hoặc có được nhà vệ sinh hoá ra chẳng khó như chế tạo tàu vũ trụ.

Có thể bạn quan tâm

Vì những mục tiêu trăm năm

Vì những mục tiêu trăm năm

(GLO)- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

null