Ninh Bình có 2 điểm đến được bình chọn Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
2 điểm đến của Ninh Bình được độc giả bình chọn là Nhà hàng tre Vedana ở hạng mục "Top 7 công trình kiến trúc độc đáo" và Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long ở hạng mục "Top 7 điểm du lịch sinh thái".
Chương trình bình chọn Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022 đã nhận về 220 đề cử, hơn 25.000 bình chọn từ độc giả để tìm ra các điểm ở 5 đứng đầu hạng mục: Thác nước ảo diệu; Công trình kiến trúc độc đáo; Điểm du lịch sinh thái; Điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng; Cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung.
Top 7 công trình kiến trúc độc đáo gồm: Mái vòm công viên APEC (Đà Nẵng); Bảo tàng gốm Bát Tràng (Hà Nội); Chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng); Nhà hàng tre Vedana (Ninh Bình); Nhà hát Cao Văn Lầu (Bạc Liêu); Nhà thờ Cái Bè (Tiền Giang); Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ (Quảng Ninh).
Top 7 điểm du lịch sinh thái gồm: Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu- Khe nước trong (Quảng Bình); Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình); Bản Rum Ho (Quảng Bình); Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa); Khu du lịch Cồn Chim (Trà Vinh); Bamboo Garden - con đường tre (Hậu Giang); Khu du lịch dựa vào cộng đồng Mười Ngọt (Cà Mau).
Chương trình của tạp chí Kinh tế Sài Gòn Tiếp thị nhằm mục đích tìm kiếm và giới thiệu đến du khách những điểm đến ấn tượng, mới lạ, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.
Theo Diệu Anh (LĐO)

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/ninh-binh-co-2-diem-den-duoc-binh-chon-top-7-an-tuong-viet-nam-2022-1137365.html

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.