Những nhân vật tuổi Dậu lẫy lừng thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhà vật lý Steven Weinberg hay nữ ca sĩ nóng bỏng Jennifer Lopez… đều là những nhân vật quyền lực, nổi tiếng tuổi Dậu.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Ông Rodrigo "Rody" Roa Duterte, sinh ngày 28-3-1945, là một luật sư và chính trị gia người Philippines. Trước khi chính thức trở thành tổng thống Philippines vào ngày 30-6-2016, ông Duterte từng là thị trưởng TP. Davao suốt hơn 22 năm.

Nhà lãnh đạo tuổi Dậu này được phần đông người dân Philippines yêu mến nhờ chính sách chống tội phạm mạnh tay, nổi bật nhất là chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi. Ông Duterte từng nhiều lần bị Liên Hiệp Quốc (LHQ) chỉ trích vì cho rằng chính sách chống tội phạm của ông vi phạm nhân quyền. Ông được tạp chí Time đặt biệt danh “Người trừng phạt”.

Với những phát ngôn mạnh mẽ, ông Duterte còn được mệnh danh là “Donald Trump của Philippines”. Vị tân tổng thống Philippines không ít lần dùng những lời lẽ khó nghe để nói về lãnh đạo thế giới, đỉnh điểm là lần gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “thằng khốn”. Năm 2016, ông Duterte xếp thứ 70 trong danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất thế giới của tạp chí danh giá Forbes.

 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters


Nhà vật lý Steven Weinberg

Ông Steven Weiberg, sinh ngày 3-5-1933, là một nhà vật lý người Mỹ lẫy lừng. Năm 1977, ông đoạt Giải thưởng Heineman. Đến năm 1979, ông cùng hai nhà vật lý Sheldon Glashow và Abdus Salam đoạt giải Nobel Vật lý nhờ những nghiên cứu về tương tác yếu và tương tác điện tử giữa các hạt cơ bản, tiên đoán sự tồn tại của dòng trung hòa yếu. Cùng năm, ông đoạt Huân chương Elliott Cresson và đến năm 1991, ông được trao Huân chương Khoa học Quốc gia.

Sáu năm sau, ông đoạt Giải thưởng Andrew Gemant. Năm 2004, ông được Hội Triết học Mỹ trao Huân chương Franklin Benjamin với một trích dẫn nói rằng ông "được nhiều người xem là nhà vật lý lý thuyết ưu việt còn sống trên thế giới". Ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, Hiệp hội Hoàng gia Anh, Hội Triết học Mỹ và Viện Mỹ thuật-Khoa học Mỹ.

 

Nhà vật lý Mỹ Steven Weinberg. Ảnh: Flickr
Nhà vật lý Mỹ Steven Weinberg. Ảnh: Flickr


Doanh nhân Mukesh Ambani

Ông Mukesh Ambani, sinh ngày 19-4-1957, là một tỷ phú người Ấn Độ. Ông là chủ tịch và giám đốc quản lý của Reliance Industries, công ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ, được xếp vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Fortune (Mỹ), và là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Năm 2016, ông xếp vị trí thứ 38 và là doanh nhân Ấn Độ duy nhất trong danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất của tạp chí Forbes. Suốt 10 năm qua, ông Ambani luôn nắm giữ danh hiệu người Ấn Độ giàu nhất do Forbes bình chọn. Forbes ước tính giá trị tài sản của ông Ambani hiện tại khoảng 22,9 tỉ USD.


 

3
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Ảnh: Reuters



Danh ca Jennifer Lopez

Jennifer Lynn Lopez, hay còn gọi là JLo, sinh ngày 24-7-1969. Cô là một ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhà thiết kế thời trang, tác giả và nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng người Mỹ gốc Latin. Năm 2005, tạp chí Time bình chọn JLo là 1 trong 25 nhân vật gốc Latin có ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Forbes bình chọn JLo là ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2014 và xếp cô vào vị trí thứ 38 trong danh sách những phụ nữ quyền lực trên thế giới cùng năm.

Với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, Jennifer Lopez được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và được trao giải “Biểu tượng Âm nhạc Billboard” cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Không chỉ đạt được nhiều thành tích đáng mơ ước trên con đường nghệ thuật, quý cô Hollywood này còn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh thời trang, phụ kiện, nước hoa…

Ngoài ra, JLo còn sở hữu công ty sản xuất truyền hình Nuyorican Productions và tổ chức từ thiện Lopez Family Foundation.

 

Nữ ca sĩ xinh đẹp Jennifer Lopez. Ảnh: Reuters
Nữ ca sĩ xinh đẹp Jennifer Lopez. Ảnh: Reuters


Cầu thủ bóng đá Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, sinh ngày 3-10-1981, là tiền đạo người Thụy Điển hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ (CLB) Manchester United. Trước khi chuyển đến thi đấu cho Manchester United vào năm 2016, cầu thủ người Thụy Điển này từng khoác áo nhiều CLB khác nhau và chinh phục được nhiều danh hiệu tập thể lẫn cá nhân cao quý.

Ibrahimovic bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) vào năm 2001 và trở thành đội trưởng của đội tuyển này từ năm 2010 cho đến khi giã từ đội tuyển quốc gia vào năm 2016. Anh là 1 trong 10 cầu thủ từng khoác áo trên 100 trận cho ĐTQG Thụy Điển và là tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử của ĐTQG này với 62 bàn thắng. Ibrahimovic 11 lần đoạt giải Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất, trong đó có 10 lần thắng giải liên tiếp từ 2007 đến 2016.

Hội đồng Ngôn ngữ Thụy Điển năm 2012 đã thêm động từ “zlatanera” (bắt nguồn từ “Zlatan”) với ý nghĩa là “thống trị” vào từ điển nước để ca ngợi tài năng và tôn vinh những đóng góp của Ibrahimovic.

 

Cầu thủ bóng đá Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Reuters
Cầu thủ bóng đá Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Reuters

Theo nld/Forbes, Time, Reuters

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.