Những người trẻ tận tụy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Phải giỏi thì nói người khác mới nghe và làm theo", đó là tâm niệm của những bạn trẻ làm công tác Hội Liên hiệp Thanh niên VN được nhận Giải thưởng "15 tháng 10". Họ cho biết luôn luôn tự nhắc mình phải là "tấm gương"…

Những gương mặt trẻ nhận giải thưởng không những giỏi chuyên môn mà còn tận tụy với công việc được giao, san sẻ yêu thương với cộng đồng… Họ là những thủ lĩnh thanh niên vừa phải đảm đương công việc, làm "đầu tàu" cho phong trào ngày càng sôi nổi, thiết thực, vừa phải vượt qua khó khăn, luôn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới để đạt hiệu quả cao hơn, làm cho Hội ngày càng nâng cao uy tín và đồng hành với thanh niên.

Có thể kể đến mô hình "Ngân hàng máu sống" của bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên H.Chợ Mới, tỉnh An Giang, kịp thời giúp nhiều người bệnh qua cơn nguy kịch. Anh cho biết mỗi hành động tập hợp thanh niên, dù nhỏ dù lớn cũng hướng về một mục tiêu làm cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn.

Hay như sáng kiến về thực hiện mô hình trồng dâu tây VietGAP, trồng nho hạ đen theo hướng công nghệ cao và trồng ớt chỉ thiên theo hướng chuỗi liên kết của Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên H.Than Uyên, Lai Châu, đã giúp nhiều thanh niên trong huyện ăn nên làm ra…

Câu chuyện về sáng tạo "Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời" của chị Hà Thu Trang, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Công trình đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống đuối nước…

Các nhân vật nhận giải thưởng năm nay còn là những thanh niên có hành động đẹp, có ích cho cộng đồng, xã hội, mỗi tấm gương thanh niên tiêu biểu cho tinh thần dấn thân, mình vì mọi người, góp phần làm cho hình ảnh thanh niên VN đẹp hơn. Mỗi một cá nhân nhận giải thưởng là một câu chuyện đẹp, thực sự là tấm gương sáng để nhiều bạn trẻ khác noi theo. Họ đầy tâm huyết, trách nhiệm, tập hợp được hội viên, tham gia các hoạt động của Hội và phong trào thanh niên, được hội viên, thanh niên yêu mến.

Như Lê Anh Tuấn, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, luôn hết mình sẻ chia, động viên, khích lệ những bệnh nhân neo đơn, khó khăn trong quá trình điều trị tại các bệnh viện. Anh đã tổ chức "Hành trình cuối tuần yêu thương", trao tặng hơn 1.000 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân và được nhiều bạn trẻ ủng hộ.

Cũng là một trong những gương mặt vinh dự nhận giải thưởng, chị Nguyễn Thị Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên P.Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chia sẻ rất hạnh phúc khi được cống hiến. Bản thân chị tự xác lập cho mình những lý tưởng, mục tiêu và lối sống lành mạnh, đúng đắn, văn minh. Gạt bỏ những lợi ích cá nhân, vị kỷ, tầm thường, hy sinh "cái tôi" để đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực đóng góp cho đất nước, quê hương.

Các bạn trẻ được tuyên dương đến từ những vùng miền khác nhau nhưng mẫu số chung là trong trái tim luôn có Hội. Họ ngày đêm miệt mài không ngừng rèn luyện và nỗ lực, khát khao cống hiến, dấn thân, luôn tiến về phía trước với tinh thần tiên phong gương mẫu. Chính họ đã giúp tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên VN không ngừng lớn mạnh, uy tín tiếp tục được nâng cao, góp phần đổi mới và hoàn thiện phương thức hoạt động, luôn đồng hành với thanh niên trong những thời điểm khó khăn và những thời kỳ phát triển.

Theo Nữ Vương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null