Nhộn nhịp thị trường sách giáo khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, thị trường sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới 2024-2025 đang rất nhộn nhịp. Ngành Giáo dục cùng các nhà xuất bản, đơn vị cung ứng cũng đã chủ động về nguồn sách, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, tăng giá bất hợp lý.

Nhộn nhịp mua sắm

Ngày 29-8, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường, riêng khối lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22-8. Thời điểm này, không khí tại các nhà sách, đại lý SGK, cửa hàng văn phòng phẩm… khá nhộn nhịp, nhất là vào dịp cuối tuần. Nhiều phụ huynh và học sinh đã tranh thủ thời gian đi mua sắm SGK, thiết bị, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới.

Thị trường sách giáo khoa tại Gia Lai năm nay khởi động muộn nhưng không kém phần nhộn nhịp, đảm bảo đủ nguồn cung. Ảnh: Đ.T

Thị trường sách giáo khoa tại Gia Lai năm nay khởi động muộn nhưng không kém phần nhộn nhịp, đảm bảo đủ nguồn cung. Ảnh: Đ.T

Có mặt tại Nhà sách Thanh Niên (40B Hùng Vương, TP. Pleiku), vợ chồng anh Bùi Văn Ninh (thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) kiên nhẫn lựa từng cuốn sách lớp 2 cho con. “Do công việc bận rộn nên giờ vợ chồng tôi mới đi mua sách cho con. Chúng tôi chọn nhà sách ở TP. Pleiku vì mọi thứ tại đây đầy đủ, mẫu mã lại đẹp và đa dạng hơn ở huyện. Trước đó, vợ chồng tôi cũng đã kịp sắm sửa cho các con mấy bộ quần áo mới để chuẩn bị tựu trường”-anh Ninh chia sẻ.

Học sinh chọn mua sách giáo khoa tại Nhà sách Thanh Niên (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Học sinh chọn mua sách giáo khoa tại Nhà sách Thanh Niên (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Cạnh đó, anh Rmah Yiu (thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đang cùng con gái tham khảo, chọn mua SGK lớp 12. Anh Yiu cho hay: “Năm nay, con gái bước vào năm học cuối cấp THPT, tiếp tục học SGK mới nên tôi quyết định đưa con ra phố để mua sắm cho đầy đủ”.

Tại Nhà sách Vạn Trí (95 Lê Lợi, TP. Pleiku), tất cả SGK từ lớp 1 đến lớp 12 đều được trưng bày bắt mắt theo từng gian kèm bảng chỉ dẫn để khách hàng dễ dàng tìm mua. Vừa chọn xong 2 bộ SGK lớp 2 và lớp 6 cho các con, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho rằng, đây là thời điểm hợp lý để mua SGK và đồ dùng học tập cho con bởi số lượng sách đã được nhà sách nhập về đầy đủ, thời gian chuẩn bị tính đến ngày tựu trường cũng không quá gấp gáp. “Sách giáo khoa tôi mua cho các con đều là sách tái bản trong năm nay nên nguồn cung dồi dào. Giá cả cũng bình ổn, không quá cao”-chị Dung nhìn nhận.

Còn với em Lê Phương Anh-Học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) thì: Khó khăn duy nhất khi mua SGK là danh mục sách rải đều ở cả 3 bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức và cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Điều này đòi hỏi người mua cần nắm rõ danh mục, đồng thời tìm tòi, lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo không bị sai hoặc thiếu sách. “Em thấy sách lớp 12 mới năm nay khá đa dạng, có nhiều đầu sách tham khảo. Giá SGK tương đối rẻ, duy chỉ có cuốn Tiếng Anh hơi cao, rơi vào khoảng 70 ngàn đồng”-Phương Anh nói.

Em Lê Phương Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku) cho rằng, khó khăn duy nhất khi mua SGK là danh mục sách rải đều ở cả 3 bộ sách. Ảnh: Kiều Trân

Em Lê Phương Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku) cho rằng, khó khăn duy nhất khi mua SGK là danh mục sách rải đều ở cả 3 bộ sách. Ảnh: Kiều Trân

Theo ghi nhận của P.V tại một số nhà sách ở khu vực Đông Nam tỉnh, thời điểm này, không khí mua sắm cho năm học mới cũng nhộn nhịp không kém. Là nơi cung ứng số lượng lớn SGK tại thị xã Ayun Pa, Nhà sách Nhân (22 Nguyễn Huệ) được nhiều phụ huynh, học sinh tìm đến trước thềm năm học mới. Anh Rahlan Nam (buôn Bir, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) phấn khởi cho biết: “Vài ngày trước, tôi có ghé Nhà sách Nhân mua SGK lớp 10 cho con gái nhưng thiếu sách Công nghệ và Địa lý. Chủ nhà sách có bảo là đang chờ cung ứng thêm. Vậy nên hôm nay, tôi tranh thủ quay lại tìm mua vì hơn 2 tuần nữa là con đi học rồi, thiếu SGK đâu có được!”.

Nhiều nhà sách ở thị xã Ayun Pa chuẩn bị khối lượng hàng hoá phong phú, chất lượng để phụ huynh, học sinh dễ dàng lựa chọn. Ảnh: Kiều Trân

Nhiều nhà sách ở thị xã Ayun Pa chuẩn bị khối lượng hàng hoá phong phú, chất lượng để phụ huynh, học sinh dễ dàng lựa chọn. Ảnh: Kiều Trân

Với những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn, việc chuẩn bị SGK, đồ dùng học tập cho con mỗi năm học mới được chia nhỏ mua theo nhiều đợt. Chị Rmah Trâm (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) tâm sự: “Con tôi năm nay lên lớp 5, cô giáo thông báo sẽ học chương trình và SGK mới. Tôi cũng rất lo thiếu SGK cho con học, song vì chưa đủ chi phí nên chỉ mua trước một số cuốn cho con, vài ngày nữa đi làm thuê có tiền lại mua tiếp. Riêng cặp sách, con dùng lại của năm ngoái”.

Chủ động cung ứng sách

Năm học 2024-2025 là năm cuối cùng thực hiện đổi mới chương trình, SGK theo lộ trình đối với các lớp 5, 9 và 12. Để đảm bảo đủ SGK phục vụ học sinh trên địa bàn tỉnh, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai đã xây dựng kế hoạch đặt và nhận sách sớm từ các nhà xuất bản, đơn vị cung ứng.

Tất cả SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được các nhà sách trưng bày bắt mắt theo từng gian, kèm bảng chỉ dẫn để khách hàng dễ dàng tìm mua. Ảnh: Mộc Trà

Tất cả SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được các nhà sách trưng bày bắt mắt theo từng gian, kèm bảng chỉ dẫn để khách hàng dễ dàng tìm mua. Ảnh: Mộc Trà

Ông Nguyễn Song Luân-Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai) cho hay: Năm nay, Công ty đã xây dựng kế hoạch nhập tổng cộng 3,6 triệu bản SGK cho tất cả các lớp. Trong đó, sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Kết nối tri thức và cuộc sống, Chân trời sáng tạo) là 2,3 triệu bản; sách Cánh diều là 1,3 triệu bản. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được 100% sách Cánh diều; 97% sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (3% còn lại chủ yếu rơi vào SGK lớp 9 và lớp 12 vì Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Trung chưa cung ứng kịp thời).

Sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Mộc Trà
Sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Mộc Trà

Một số đầu sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà Công ty chưa nhập được theo kế hoạch còn số lượng lớn như: Lịch sử và Địa lý 9 (bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống) còn thiếu 6.770/18.000 bản; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống) thiếu 8.400/18.000 bản; Chuyên đề học tập Hóa học và Chuyên đề học tập Sinh học (bộ sách Chân trời sáng tạo) thiếu 2.000/2.000 bản… cùng nhiều đầu sách khác.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công: Sở GD-ĐT đã có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ SGK cho học sinh trước khi vào năm học mới; tuyệt đối không để học sinh nào khi đến lớp mà thiếu SGK. Các cơ sở giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số chủ động tuyên truyền, vận động các nhà tài trợ, các cơ sở giáo dục vùng thuận lợi quyên góp, ủng hộ SGK cho thư viện nhà trường; hướng dẫn, giáo dục học sinh giữ gìn, bảo quản SGK để sử dụng lâu dài.

“Dự kiến đến ngày 25-8, số lượng SGK còn thiếu sẽ được cung ứng đầy đủ tại thị trường Gia Lai. Thực hiện theo thông báo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc điều chỉnh giá bìa đối với SGK, Công ty đã triển khai dán lại giá. Theo đó, số lượng đầu sách giảm giá của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống là 121/173 cuốn (giảm 9,6% so với giá cũ); sách Chân trời sáng tạo có 108/132 cuốn (tỷ lệ giảm giá 11,2%). Riêng bộ sách Cánh diều vẫn giữ nguyên giá như các năm trước. Đối với SGK các lớp 5, 9 và 12 xuất bản lần đầu đã được Nhà nước ấn định giá trần theo Luật Giá”-ông Luân thông tin.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai hiện có 3 nhà sách và 40 đại lý trực thuộc rải đều khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh đến mua sách được thuận tiện hơn. Trước đó, từ ngày 15-6 đến 31-7, Công ty cũng triển khai chương trình giảm giá hè từ 5% đến 20% với các loại sản phẩm như tập vở học sinh, đồng phục, ba lô, túi xách, sách tham khảo… khi học sinh đến mua hàng tại các nhà sách trực thuộc.

Năm học 2024-2025, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai dự kiến nhập khoảng 3,6 triệu bản SGK tất cả các lớp. Ảnh: Đ.T

Năm học 2024-2025, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai dự kiến nhập khoảng 3,6 triệu bản SGK tất cả các lớp. Ảnh: Đ.T

Anh Hoàng Hữu Nhân-Chủ Nhà sách Nhân (tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho hay: “Như mọi năm, cửa hàng đã nhập đầy đủ các đầu sách tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai từ sớm. Tuy nhiên, thị trường sách năm nay khởi động muộn nên sức mua hiện tại chỉ khoảng 80%. Người dân ở đây hầu như mua sách vở cho con theo nhiều đợt để cân đối tài chính gia đình. Thêm việc SGK mới các lớp 5, 9 và 12 hiện chưa được cung ứng đầy đủ nên buộc phụ huynh phải quay lại nhà sách nhiều lần”.

Chị Trần Thị Hoàng Kiều-Chủ Nhà sách Hoàng Kiều (buôn Marin 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) cũng lý giải thêm: Đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nên thường tập trung mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho con vào thời điểm gần vào năm học mới. Có trường hợp chỉ mua các môn chính hoặc sách của học kỳ I. Mặc dù vậy, cửa hàng vẫn chủ động nhập đầy đủ đầu sách với mức chiết khấu 5-10% từ phía đơn vị cung ứng.

“Để giúp người dân mua đúng, đủ danh mục SGK cho con, tôi cũng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ họ chọn sách cho con theo trường. Ngoài SGK bán theo giá niêm yết, tôi cũng bán đầy đủ dụng cụ học tập và không tăng giá”-chị Kiều cho hay.

Phụ huynh chọn mua SGK và sách tham khảo cho con tại Nhà sách Hoàng Kiều (thôn Marin 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa). Ảnh: Kiều Trân

Phụ huynh chọn mua SGK và sách tham khảo cho con tại Nhà sách Hoàng Kiều (thôn Marin 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa). Ảnh: Kiều Trân

Trao đổi với P.V, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Trần Bá Công cho biết: Trên cơ sở danh mục SGK các lớp 5, 9 và 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở GD-ĐT đã triển khai cho các cơ sở giáo dục thống kê số lượng SGK cần có của từng đơn vị trong năm học 2024-2025.

Sau đó, Sở tổng hợp số liệu và thông tin cho các nhà xuất bản, đơn vị liên kết cung ứng SGK để kịp thời làm tốt công tác in, phát hành và chuẩn bị đầy đủ số lượng SGK theo nhu cầu của từng cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và cung ứng kịp thời cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, trao tặng SGK, tủ sách dùng chung cho học sinh, các cơ sở giáo dục ở các địa phương vùng khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null