Nhóm Bộ Tứ họp thượng đỉnh bất thường giữa chiến sự Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Họp thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng xảy ra ở Ukraina và các diễn biến liên tục ở xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Các nhà lãnh đạo Đối thoại Tứ giác An ninh hay Bộ Tứ, bao gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 3.3, Hindustan Times đưa tin. 
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ theo hình thức trực tuyến. 
Cuộc họp mới nhất của lãnh đạo Bộ Tứ là cơ hội để các bên tiếp tục đối thoại sau hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm tại Washington vào tháng 9.2021. 
“Họ sẽ trao đổi quan điểm và đánh giá về những diễn biến quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ cũng sẽ xem xét những nỗ lực liên tục để thực hiện các sáng kiến ​​của  các nhà lãnh đạo đã được công bố như một phần của chương trình nghị sự hiện đại và tích cực của Bộ Tứ" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay.
Hindustan Times lưu ý, cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ ngày 3.3 không được lên lịch trước đó. Nhật Bản vốn dự kiến ​​tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp tiếp theo của nhóm Bộ Tứ vào khoảng nửa đầu năm 2022 và 4 nước vẫn chưa chốt ngày cho cuộc họp này. 
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ không đề cập đến cuộc khủng hoảng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina ngày 24.2 dù vấn đề này dự kiến được nêu trong hội nghị thượng đỉnh ngày 3.3, cũng theo Hindustan Times. Australia, Nhật Bản và Mỹ đều đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga sau động thái ở Ukraina. 
Ấn Độ không có chính sách trừng phạt. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ấn Độ hiện tại là sơ tán hàng nghìn người Ấn Độ vẫn còn mắc kẹt trong các khu vực xung đột ở miền đông Ukraina.
Trong các tuyên bố gần đây tại Liên Hợp Quốc về vấn dề Ukraina, Ấn Độ đã kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng trong tất cả các cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraina. 
Theo Thanh Hà (LĐO)

https://beta.laodong.vn/the-gioi/nhom-bo-tu-hop-thuong-dinh-bat-thuong-giua-chien-su-ukraina-1019707.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.