Nhật Bản-Nga đàm phán về hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm đẩy nhanh tiến trình giải quyết tranh chấp lãnh thổ lâu nay giữa Nhật Bản và Nga, ngày 17/3, các quan chức cấp cao hai nước đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về khả năng tiến hành các hoạt động kinh tế chung trên 4 đảo tranh chấp ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản, mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc, còn Moskva gọi là Quần đảo Nam Kuril. 

Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12.12.2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12.12.2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tham gia đàm phán có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba​ và người đồng cấp Nga Igor Morgulov. 

Vòng đàm phán trên chú trọng thảo luận cách thức hai bên có thể thống nhất về một khuôn khổ đặc biệt để triển khai các hoạt động kinh tế chung mà không phương hại đến vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo. 

Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo trên đã cản trở hai bên ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Phát biểu khai mạc hội đàm, Thứ trưởng Akiba cho biết Nhật Bản hyvọng tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình theo cách thức hai nước “không vi phạm lập trường hợp pháp" của mỗi bên. 

Theo ông Akiba, phía Nhật Bản sẽ trình các đề xuất của nước này liên quan đến hoạt động kinh tế chung tại cuộc hội đàm. 

Về phần mình, Thứ trưởng Morgulov nhấn mạnh bất cứ hoạt động kinh tế chung nào cũng cần được tiến hành theo cách thức “không vi phạm luật pháp Nga,” đồng thời thông báo Moskva cũng đã chuẩn bị một kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho những hòn đảo trên. 

Vòng đàm phán trên cũng sẽ đưa ra những biện pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục miễn thị thực, theo đó những cư dân Nhật Bản lớn tuổi từng sống trên quần đảo tranh chấp có thể đáp chuyến bay đến những hòn đảo này nhanh và thường xuyên hơn. 

Hiện các cư dân này chỉ được phép đến các đảo vào mùa Hè bằng các tàu, thuyền được cấp phép hoặc đôi khi bị hủy chuyến đi do sóng lớn. 

Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe​ và Tổng thống Nga Vladimir Putin​ hồi tháng 12.2016, hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về các hoạt động kinh tế chung như du lịch, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chăm sóc y tế. 

Hai lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm rằng việc xây dựng lòng tin thông qua các hoạt động kinh tế chung có thể là “bước đi quan trọng” hướng tới giải quyết tranh chấp quần đảo và ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh.

Theo (TTXVN/VIETNAM+)

+ Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12.12.2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi được lùi lại để bổ sung nội dung và bảo đảm chất lượng, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

null