Nhân rộng mô hình canh tác sầu riêng sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành khảo sát và hỗ trợ người dân trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng mã vùng trồng nhằm hình thành vùng nguyên liệu bền vững.
Ông Hồ Sỹ Chương (làng Teng Nong, xã Ia Rong) cho biết: Sau khi vườn hồ tiêu bị chết hàng loạt, năm 2017, ông chuyển sang đầu tư trồng 290 cây sầu riêng giống Dona trên diện tích hơn 1 ha. Năm nay, vườn cây bước vào kinh doanh. “Tôi rất phấn khởi khi huyện quan tâm hỗ trợ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng và giá trị cũng như đầu ra sản phẩm”-ông Chương nói.
Còn bà Nguyễn Thị Thu Thủy (làng Ia Sâm, xã Ia Rong) thì chia sẻ: 2 ha sầu riêng của gia đình năm nay cho thu bói. Hiện UBND xã vận động thành lập Tổ liên kết sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng mã vùng trồng. Đây là cơ hội để bà học hỏi kinh nghiệm chăm sóc vườn cây theo hướng bền vững để có thu nhập ổn định.
Ông Chương bên vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hồng
Ông Hồ Sỹ Chương (làng Teng Nong, xã Ia Rong) bên vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hồng
Huyện Chư Pưh hiện có khoảng 1.780 ha cây ăn quả các loại, trong đó có hơn 276 ha sầu riêng. Mặc dù đã hình thành vùng chuyên canh cây sầu riêng, song do sản xuất còn nhỏ lẻ, người dân chưa liên kết để tạo thành vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Hiện chỉ có sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (xã Ia Blứ) được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, còn lại chưa có sản phẩm xây dựng mã vùng trồng. Để hỗ trợ người dân canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… hướng đến mục tiêu xuất khẩu chính ngạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và một số doanh nghiệp vận động bà con nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng mã vùng trồng. Trước mắt, huyện triển khai thí điểm tại xã Ia Rong, sau đó nhân rộng trên địa bàn huyện.
Khảo sát xây dựng quy trình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Hồng
Khảo sát xây dựng quy trình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Hồng
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm cây ăn quả hướng đến thị trường xuất khẩu, UBND huyện đã xây dựng Đề án vùng sản xuất chuyên canh các loại cây công nghiệp, cây ăn quả dài ngày theo hướng phát triển bền vững nâng cao giá trị chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh nông sản giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi đang vận động người dân xã Ia Rong thành lập Tổ liên kết sản xuất khoảng 20 ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP gắn xây dựng mã vùng trồng. Huyện cũng đã kết nối với một số doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá vùng nguyên liệu trên địa bàn để đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch và người dân sản xuất theo đúng quy trình hướng dẫn của doanh nghiệp.
“Thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng quy trình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic. Đồng thời, xây dựng nhãn hiệu và xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm sầu riêng cũng như các loại cây ăn quả khác nhằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân”-ông Khánh nhấn mạnh.
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

null