Nhà đầu tư nên bỏ tiền vào cổ phiếu nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 2 tháng vừa qua, thị trường chứng khoán rớt giá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang vì đồng vốn bị bào mòn thậm chí gần mất sạch khi mua cổ phiếu bluechip và sử dụng margin.
Dòng tiền đang âm
Trong những tháng đầu năm, chỉ số VN-Index liên tục tăng nhờ sự đóng góp vào các mã bluechip (vốn hóa lớn) và đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử vào ngày 9/4/2018 khi đóng cửa ở 1.204,18 điểm, tăng 22,3% so với đầu năm. Tuy nhiên, sau đó chỉ số này lao dốc không phanh, lấy luôn thành quả ấn tượng của 3 tháng trước đó. Ngày 28/5, VN-Index đóng cửa ở mức 931,75 điểm, giảm 22,6% so với đầu năm. Sau khi chạm đáy ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư quay trở lại giúp VN-Index tiệm cận mốc 1.000 điểm.
Biểu đồ: Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày
Biểu đồ: Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày
Tuy thị trường giảm mạnh nhưng nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định đây chưa phải là đáy. Chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh cho rằng: “Một khi dòng tiền chưa quay lại, thị trường rất khó lên, hiện nay chưa thấy dòng tiền quay lại. Dòng tiền trên thị trường vẫn đang bị âm”.
Từ đầu năm đến giờ, rất nhiều cổ phiếu mới lên sàn trong đó có những mã vốn hóa lớn như: VHM, TPB, BSR, POW, OIL, GVR… chưa kể một số cổ phiếu khác phát hành cổ phiếu để huy động vốn, trả cổ tức bằng cổ phiếu nhưng thanh khoản lại sụt giảm.
Để tiêu thụ được số lượng cổ phiếu lớn như vậy, thị trường cần thay đổi về mặt dòng tiền, thanh khoản phải cải thiện chứ không thể thấp như trong tháng 5. Loại trừ phiên giao dịch khủng ngày 18/5 có sự đóng góp 30.717 tỷ đồng giao thỏa thuận của VHM thì giá trị giao dịch bình quân của tháng 5 chỉ đạt 5.647 tỷ đồng/phiên, trong khi những tháng đầu năm là 9.000 tỷ đồng/phiên.
Đánh giá về điều này, chuyên gia Phan Dũng Khánh kết luận: “Thị trường có vấn đề dòng tiền. Khi nào dòng tiền được cải thiện thì thị trường mới có khả năng phục hồi trở lại”.
Nhưng để nhận định được khi nào dòng tiền quay lại đối với nhiều người không chuyên thì khá khó. Nhà đầu tư cần có khả năng nhìn đồ thị, đọc biểu đồ, khả năng phân tích, thanh khoản được cải thiện... Hay như nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán ròng và chuyển sang mua ròng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng từ tháng 2 nhưng đến tháng 4, VN-Index mới mất điểm.
Thị trường giảm, nhà đầu tư vẫn kiếm được tiền
Chuyên gia Phan Dũng Khánh cho rằng từ nay tới cuối năm thị trường phục hồi là có nhưng để đạt được đỉnh cũ (1.204,18 điểm) là rất khó. Nhóm ngành dẫn dắt thị trường chắc chắn là bluechip bởi vì nhóm này giảm quá sâu nhưng nó sẽ hỗ trợ thị trường đi lên. Nhà đầu tư chú ý ngành năng lượng vì nhóm này rớt quá nhiều và hơi quá mức. Giá dầu đã tăng rất mạnh trong năm nay nhưng cổ phiếu này liên tục đi xuống. Giá dầu tăng sẽ hỗ trợ cho nhóm này phục hồi trong thời gian tới. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên lưu ý nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm.
 Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu penny có nền tảng cơ bản tốt.
Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu penny có nền tảng cơ bản tốt.
Nhà đầu tư Nguyễn Học (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã rất thành công khi đã bán hết cổ phiếu trong tháng 4. Hiện nay, anh Học đang ở ngoài quan sát vì chưa biết được đây là đáy hay chưa. Anh đang chờ đợi khi nào có tín hiệu mua chắc chắn, anh sẽ tham gia trở lại.
Cùng quan điểm với anh Học là CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) đã đóng tất cả các vị thế trong các bảng theo dõi khuyến nghị mua bán cổ phiếu trong tháng 5. Cụ thể, HSC đóng vị thế cổ phiếu MBB vào ngày 9/5 (ngày mua 23/12/2016, mức lời 174%), cổ phiếu VPB vào ngày 16/5 (ngày mua 6/12/2017, mức lời 20,8%) và HDG vào ngày 25/5 (ngày mua 20/12/2017, mức lời 19,9%).
Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, hiện nay trên thị trường chỉ có 2 nhóm kiếm được tiền là chứng khoán phái sinh và penny stock (chứng khoán có vốn hóa nhỏ). Tuy nhiên, không phải penny stock nào cũng tăng điểm. Trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ giữ giá hoặc tăng điểm của penny stock là áp đảo cổ phiếu bluechip. Thậm chí có nhiều cổ phiếu penny stock tăng vài chục phần trăm trong vòng 1 tháng qua.
Điều này cũng cho thấy dòng tiền có xu hướng chuyển từ nhóm cổ phiếu bluechip sang cổ phiếu penny. Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu penny có nền tảng cơ bản tốt. Ngoài ra, penny không được xài margin nên nó chỉ được mua từ tiền tươi. Do đó, độ an toàn của penny cũng cao hơn bluechip, sẽ không có các đợt bán tháo do giải chấp khi thị trường lao dốc.
N.Như (NTD)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null