(GLO)- Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết 2024 và thời gian tới.
(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 08/CQLTT-NVTH về việc tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu .
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu; yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.
(GLO)- Từ hôm qua (9-10), tình trạng khan hiếm xăng dầu đã xảy ra ở một số thành phố lớn, nhiều cây xăng phải đóng cửa khiến người dân phải chạy khắp nơi và xếp hàng chờ để được đổ xăng. Tuy nhiên, ở Gia Lai nguồn cung xăng dầu đến trưa nay (10-10) vẫn đảm bảo. Các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động ổn định, chưa có tình trạng khan hiếm hàng, phải đóng cửa nghỉ bán.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng và đang “neo“ ở mức khá cao so với năm 2021. Tuy nhiên, Gia Lai không để xảy ra trường hợp bất ổn về xăng dầu, các thương nhân luôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đảm bảo an ninh năng lượng.
Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Bộ đã chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra ngay tất cả các địa điểm được phản ánh có thiếu xăng dầu và xử lý nghiêm những cây xăng có hiện tượng “găm hàng“ chờ giá xăng tăng.