Người dân 'tố' thủy điện gây sạt lở, vùi lấp ruộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết đang phối hợp chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Re để làm rõ nguyên nhân hàng chục héc ta đất của người dân tại xã Hiếu bị vùi lấp, sạt lở.
 
Công trình thủy điện Đắk Re bị
Công trình thủy điện Đắk Re bị "tố" gây sạt lở, vùi lấp ruộng của người dân. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngày 26.12, UBND H.Kon Plông cho biết đang phối hợp chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Re để làm rõ nguyên nhân hàng chục héc ta đất của người dân tại xã Hiếu thuộc huyện này bị vùi lấp, sạt lở.
Theo người dân, trên địa bàn xã Hiếu có 2 dòng suối là Đắk So Rach và Đắk Re. Khi thủy điện Đắk Re thi công đã ngăn đập, chặn dòng suối Đắk So Rach khiến dòng nước đổ dồn về suối Đắk Re. Đợt mưa lũ vừa qua, nước trên suối Đắk Re dâng lên, làm cho đất 2 bên bờ suối sạt lở. Những ruộng lúa của người dân bên dưới cũng bị đất đá vùi lấp.
Ông A Lơng (ở thôn 1, xã Hiếu) cho biết từ khi các đơn vị bắt đầu thi công thủy điện Đăk Re, họ đặt những ống cống ở suối. Khi lũ về, nước thoát không kịp đã gây sạt lở. Trước đây gia đình ông Lơng có hơn 1.000 m2 đất trồng lúa, nhưng khi tình trạng sạt lở xảy ra, ruộng lúa của gia đình ông đành bỏ hoang.
Theo báo cáo của UBND xã Hiếu, trong quá trình xây dựng, thủy điện Đăk Re (nằm trên địa bàn các thôn 1, 2 và Kon Plinh) đã gây thiệt hại trên 10 ha đất sản xuất của 73 hộ dân. Trong đó, diện tích đất bị thiệt hại phần lớn do sạt lở, đất đá vùi lấp hoàn toàn, không thể sản xuất.
Ông Nguyễn Nhật Trường, Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng H.Kon Plông, cho biết UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hiếu và chủ đầu tư phối hợp rà soát diện tích canh tác của người dân bị thiệt hại. Sau đó, sẽ làm việc với chủ đầu tư để có hướng xử lý dứt điểm.
Dự án thủy điện Đắk Re do Công ty CP Thiên Tân (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, có công suất 60 MW, xây dựng tại vùng giáp ranh 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Tại Kon Tum, từ năm 2016, UBND tỉnh này đã thu hồi, chuyển mục đích hơn 100 ha đất rừng để thủy điện Đăk Re thuê làm dự án.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null