Ngưng các tuyến bay nối Đà Lạt - Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi đưa 175 du khách Trung Quốc về nước, các tuyến bay nối Đà Lạt - Trung Quốc đã tạm đóng.
 
Sân bay Liên Khương đã tạm ngưng đón các tuyến bay đến từ Trung Quốc - Ảnh: M.VINH
Ngày 31-1, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - giám đốc Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng) - cho biết 175 du khách Trung Quốc đã được đưa về lại Trung Quốc trên chuyến bay của Hãng hàng không Qingdao Airlines (Trung Quốc) vào lúc 2h50 ngày 30-1.
Đây là những hành khách đến từ tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Chiều đến của chuyến bay này được xác định không mang theo hành khách Trung Quốc nào.
Bà Phượng cho biết thêm Hãng hàng không Qingdao Airlines cũng thông báo ngưng bay các chuyến đến sân bay Liên Khương từ ngày 1 đến 9-2.
Trước đây, sân bay Liên Khương có tuyến bay đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nhưng từ ngày 20-12-2018, tuyến bay này đã ngừng hoạt động.
Như vậy, sau khi 175 du khách rời Đà Lạt rạng sáng 30-1, Đà Lạt đã tạm ngưng đón khách từ Trung Quốc qua đường hàng không.
Để thực hiện phòng chống dịch cúm virus corona, sân bay Liên Khương đã có máy đo thân nhiệt để giám sát các trường hợp khách đến Đà Lạt. Hiện tại sân bay Liên Khương chưa phát hiện trường hợp nào có khả nghi nhiễm cúm.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau chuyến bay đưa 175 du khách Trung Quốc rời Đà Lạt, toàn bộ du khách đến Đà Lạt theo đường hàng không đã quay về lại Trung Quốc.
Hiện các cơ quan chức năng đang ghi nhận số lượng du khách đến Đà Lạt theo các cung đường du lịch từ TP.HCM, Nha Trang (Khánh Hòa) , Phan Thiết (Bình Thuận).
M.Vinh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null