Nghi nhiễm virus corona, một tiếp viên hàng không được cách ly điều trị ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghi nhiễm virus corona, một nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi đã nhập viện để cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.
Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam nơi đang tiến hành cách ly bệnh nhân T. để điều trị.. Ảnh: Nam Thịnh
Sáng 28.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế tỉnh này đang thực hiện cách ly một nữ bệnh nhân vì nghi ngờ nhiễm virus corona.
Theo thông tin ban đầu, nữ bệnh nhân P.T.H.T. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) là tiếp viên hàng không. Từ ngày 18 đến 20.1, chị T. có đến Thượng Hải (Trung Quốc) sau đó về nhà ở TP.HCM. Trong dịp Tết này chị T. theo ba mẹ về quê nội ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Đến tối 24.1, chị T. có triệu chứng bị sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình mua thuốc tự uống nhưng không đỡ nên đến chiều 26.1 (mùng 2 Tết Canh Tý 2020), chị T. nhập viện tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại thị trấn Núi Thành) để điều trị.
Thấy nữ bệnh nhân từng đến Thượng Hải, nơi có nhiều du khách ở Vũ Hán đến du lịch nên ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cách ly bệnh nhân, tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.
Theo một bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, trường hợp nữ bệnh nhân kể trên có nguy cơ, xác suất nhiễm virus corona là rất thấp nhưng bệnh viện phải làm theo quy trình để tầm soát kỹ.
Cũng theo vị bác sĩ này, ngày 27.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.
Trước diễn biến phức tạp của virus corona, ngày 24.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các đơn vị thuộc Sở về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu ngành y tế địa phương cùng các khu lưu trú có khách du lịch Trung Quốc cần tăng cường kiểm soát, nếu phát hiện bệnh nhân phải báo cáo ngay để triển khai công tác phòng chống virus corona.
Nam Thịnh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.