Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 5 nước Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á từ ngày 3.7, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt.
 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP


Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là Myanmar, nơi ông dự kiến đồng chủ trì hội nghị ngoại trưởng các nước trong cơ chế Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMS). Ông Vương sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Myanmar kể từ vụ chính biến tháng 2 năm ngoái, theo South China Morning Post.

Nhà ngoại giao Trung Quốc sau đó sẽ đến Thái Lan, nước chủ nhà hội nghị APEC vào tháng 11 năm nay. Philippines và Malaysia sẽ là hai điểm dừng chân tiếp theo của ông Vương trước khi ông đến Indonesia để tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước G20, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói các quốc gia Đông Nam Á là "đối tác quan trọng chia sẻ lợi ích chung rộng lớn và tìm kiếm sự phát triển chung" với Trung Quốc, cho biết chuyến đi của ông Vương diễn ra vào thời điểm quan trọng khi thế giới "đầy rẫy những bất ổn và thay đổi".

Theo ông Triệu, Bắc Kinh hy vọng sẽ đẩy mạnh liên lạc chiến lược, "nỗ lực vì hợp tác Vành đai, Con đường chất lượng cao", "thúc đẩy phục hồi kinh tế cũng như duy trì hòa bình và yên ổn".

Trong vài tuần qua, Ngoại trưởng Vương đã đến khu vực Nam Thái Bình Dương và Trung Á để vận động ủng hộ Bắc Kinh trong bối cảnh Washington cũng thúc đẩy các nỗ lực để gia tăng vị thế và ảnh hưởng tại khu vực.

Myanmar sẽ là tâm điểm chú ý trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này của ông Vương. Lần gần nhất ông đến Myanmar là vào tháng 1.2021, chỉ vài tuần trước khi quân đội tiến hành chính biến và lật đổ chính quyền dân cử. Hồi tháng 4, ông Vương từng nói Bắc Kinh sẽ bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar "bất kể tình hình thay đổi thế nào".

Tại Philippines, ông Vương dự kiến ​​gặp tân Ngoại trưởng Enrique Manalo, nhà ngoại giao chuyên nghiệp được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bổ nhiệm vào chức vụ mới ngày 1.7. Ông Manalo, từng là đại sứ của Manila tại Liên Hiệp Quốc cũng như đã đảm đương nhiều vị trí cao cấp khác, được cho là người ôn hòa, ủng hộ cách tiếp cận cân bằng đối với Mỹ và Trung Quốc.

Theo Vũ Mạnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.