Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga: Quan hệ 2 nước khó tránh khỏi biến động trong bối cảnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Reuters, Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sắp có chuyến công du tại Nga. Thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Vào ngày 8-11 tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ S.Jaishankar". Hai bên sẽ thảo luận về tình hình hiện tại của quan hệ song phương và chương trình nghị sự quốc tế.

Thủ tướng Ấn Độ gặp Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị ở Uzbekistan. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ gặp Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị ở Uzbekistan. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga, được xây dựng trong nhiều thập niên qua kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Ấn Độ tìm kiếm sự ủng hộ và tăng cường quan hệ với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay để cân bằng với Trung Quốc.          

Quan hệ của 2 nước vốn được củng cố đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và không gian, khi Ấn Độ là đối tác quan trọng trong lĩnh vực vũ khí lớn của Nga. Hai bên khẳng định mối quan hệ bằng một hiệp ước hợp tác quân sự và kỹ thuật đến năm 2031 và cam kết thúc đẩy thương mại hằng năm lên 30 tỷ USD vào năm 2025.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tháng 12 năm ngoái, Nga và Ấn Độ tiếp tục ký một loạt thỏa thuận thương mại và vũ khí. Tổng thống Nga cũng đã đến thăm Ấn Độ trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ ngày càng căng thẳng, vốn cũng là đồng minh của Ấn Độ. Mỹ tỏ ra dè dặt về mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa Moskva và New Delhi.

Cùng thỏa thuận hợp tác quốc phòng, hai bên cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực quan trọng, như năng lượng, đổi mới sáng tạo, không gian, phòng, chống Covid-19, sản xuất vaccine và thuốc điều trị.

Tuy nhiên theo giới phân tích, chuyến công du của Ngoại trưởng Ấn Độ đến Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Nga đang dịch chuyển theo hướng Ấn Độ ngày càng “xa rời” Nga. Lý do là vì Ấn Độ nhận thức Nga không phải là nhân tố có thể dựa vào trong tranh chấp biên giới với Trung Quốc;  Nga càng thắt chặt quan hệ với Trung Quốc bao nhiêu thì Ấn Độ càng “rời xa” họ bấy nhiêu.

Sự chuyển dịch quan hệ Ấn Độ- Nga còn bởi những tác động xung quanh xung đột Nga-Ucraine, cũng như áp lực địa-chính trị đầy biến động trên thế giới trong hiện tại và thời gian tới.

T.S (từ TTXVN online, TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.