Ngân hàng phải báo thông tin tài khoản, 'hết cửa' trốn thuế?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi các ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế từ ngày 1-7, theo quy định của Luật quản lý thuế 2019, những cá nhân và tổ chức có thu nhập chịu thuế từ Google, Facebook, YouTube... sẽ hết cơ hội trốn thuế.
 
Các kênh YouTube được nhiều người theo dõi đều lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan thuế - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Trong năm 2019, theo Cục Thuế TP.HCM, cơ quan này đã truy thu và phạt hơn 19 tỉ đồng từ những cá nhân và tổ chức có thu nhập từ Google, Facebook và YouTube nhưng không kê khai nộp thuế. 
Tuy nhiên, sau ngày 1-7 sắp tới, số thuế thu nhập cá nhân bị truy thu được dự báo tăng mạnh do cơ quan thuế sẽ rà soát trong phạm vi rộng tại tất cả các ngân hàng chứ không chỉ một vài ngân hàng chịu cung cấp thông tin như thời gian qua.
Có thu nhập, không kê khai
Đây là kết quả thu được sau khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra 103 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra còn có 22 tổ chức, cá nhân tự giác khai bổ sung thu nhập. So với hàng ngàn người có thu nhập từ việc làm nội dung cho trang mạng xã hội, trong đó có YouTube như hiện nay, con số tự giác kê khai này quá ít ỏi.
Việc các cá nhân, tổ chức nhận thu nhập khủng từ nước ngoài nhưng không tự giác kê khai thuế là vấn đề nhức nhối trong suốt thời gian qua. Trong năm 2019, sau khi rà soát, Cục Thuế TP đã phát hiện một cá nhân ở TP.HCM là chủ kênh YouTube có thu nhập lên đến 19 tỉ đồng trong ba năm 2016-2018 nhưng không kê khai và nộp thuế. Chỉ đến khi bị mời lên làm việc, người này mới thừa nhận và nộp đủ số thuế bị truy thu là 1,5 tỉ đồng.
Theo các cơ quan chức năng, số lượng người nhận thu nhập từ Google, Facebook và YouTube tại VN đang rất nhiều. Trong đợt rà soát tài khoản ngân hàng năm 2018, dù chỉ có năm ngân hàng cung cấp thông tin nhưng ngoài việc truy thu thêm số thuế từ các cá nhân tại TP, Cục Thuế TP còn chuyển cho cơ quan thuế địa phương thông tin của 5.800 cá nhân được ghi nhận có thu nhập từ Facebook, Google với tổng số tiền là 7,1 triệu USD và 97 tỉ đồng.
Sẽ rà soát trên diện rộng
Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy lực lượng sản xuất nội dung cho YouTube trăm hoa đua nở, thuộc đủ mọi lĩnh vực từ ẩm thực, du lịch đến các vấn đề của cuộc sống, thu hút lượng view rất cao và được YouTube trả tiền cho việc chèn quảng cáo.
Có nhiều trang du lịch, ẩm thực với nhiều clip lên đến hàng triệu người xem, các clip khác thấp nhất cũng vài trăm ngàn lượt. Nhiều nghệ sĩ cũng có kênh YouTube có từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu người theo dõi. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác cũng trở thành các YouTuber nổi tiếng trên mạng và được YouTube trả tiền cho việc sản xuất nội dung.
Lực lượng người kiếm tiền qua việc sản xuất nội dung cho kênh YouTube tại VN rất lớn, nhưng theo một cán bộ thuế, cái khó của cơ quan thuế thời gian qua là người nhận tiền không tự giác kê khai thuế, trong khi nhiều ngân hàng không hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan thuế với lý do giữ bí mật thông tin khách hàng.
"Chỉ có vài ngân hàng chịu hợp tác, nhưng không lẽ cơ quan thuế cứ truy mãi các ngân hàng này?" - một cán bộ thuế nói, đồng thời cho biết cơ quan đang chờ đến thời điểm 1-7-2020 khi Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực để yêu cầu các ngân hàng phải cung cấp thông tin. 
Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ rà soát thu nhập mà các tổ chức, cá nhân nhận từ các trang mạng nước ngoài như Google, Facebook, YouTube để truy thu thuế.
"Soi" thuế bán hàng qua mạng
Sau ba năm đề ra mục tiêu thu thuế bán hàng qua mạng, Cục Thuế TP cho biết tới đây sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay hơn nhằm thu thuế loại hình kinh doanh này, đó là "soi" các công ty giao nhận. 
Hoạt động bán hàng qua mạng hiện đang phổ biến hình thức ship COD, tức giao hàng nhận tiền qua bưu điện và các công ty giao nhận. Thông qua các công ty giao nhận, cơ quan thuế có thể nắm được doanh thu người bán hàng qua mạng, từ đó truy thu thuế.
Trước đó, cơ quan thuế từng đưa ra phương án tính thuế với người bán hàng trên mạng là nếu hàng hóa bán qua mạng có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Với sản phẩm dưới 1 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ hai lần/ngày cũng bị thu thuế.
Cục Thuế TP cũng từng phát giấy mời đến 13.500 người bán hàng trên Facebook lên làm việc nhưng kết quả rất hạn chế. Có chi cục thuế chỉ có chưa đến 20% trường hợp được mời lên làm việc nhưng đa số kê khai doanh thu dưới 100 triệu đồng, chưa đến mức phải nộp thuế.
Nhiều trường hợp khác khai là hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký thuế trước đó có mở thêm trang Facebook. Còn lại khai là sinh viên, nhân viên văn phòng bán hàng qua mạng như một công việc phụ nên doanh số thấp, chưa đến mức nộp thuế.
VNG bị truy thu thuế hơn 20,8 tỉ đồng
Theo Cục Thuế TP.HCM, với lĩnh vực thương mại điện tử, trong năm 2019 Cục Thuế TP.HCM đã thanh kiểm tra 580 tổ chức, cá nhân, qua đó truy thu và phạt số tiền lên đến hơn 41,1 tỉ đồng.

Trong đó, qua thanh tra từ năm 2015 đến năm 2018 tại Công ty cổ phần VNG (52 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10), cơ quan thuế đã truy thu, phạt, tính tiền chậm nộp của đơn vị này hơn 20,8 tỉ đồng.

Phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế
Theo quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của các tổ chức, cá nhân tại Luật quản lý thuế 2019, có hiệu lực từ ngày 1-7, các ngân hàng phải cung cấp thông tin số tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.
Ngân hàng cũng phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ VN; phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế...

Ánh Hồng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null