Nga tuyên bố coi các đoàn xe chở vũ khí tới Ukraine là 'mục tiêu hợp pháp', Mỹ phản ứng bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga cảnh báo rằng họ sẽ coi các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine từ các nước NATO là "mục tiêu hợp pháp" cho các hành động quân sự, dẫn đến lo ngại chiến sự leo thang tới một mức nguy hiểm mới.

Một binh sĩ Ukraine rời khỏi một tòa nhà bị hư hại do pháo kích ở Kiev vào ngày 12/3. Ảnh: Aris Messinis/Getty Images
Một binh sĩ Ukraine rời khỏi một tòa nhà bị hư hại do pháo kích ở Kiev vào ngày 12/3. Ảnh: Aris Messinis/Getty Images


The Guardian cho biết, cảnh báo trên đến từ Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov. Nó được đưa ra trong bối cảnh những quốc gia ủng hộ Ukraine, bao gồm Anh, Đức và Mỹ đang khẩn cấp vận chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không tới Kiev.

Ông Ryabkov cho hay, Nga đã “cảnh báo Mỹ rằng việc bơm vũ khí từ một số quốc gia mà nước này điều phối không chỉ là một động thái nguy hiểm, mà đó còn là hành động khiến các đoàn xe đó trở thành mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Tuy nhiên, đáp lại, vài giờ sau, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi thêm 200 triệu USD vũ khí và thiết bị cho Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn sàng kết thúc chiến tranh sau cuộc điện đàm với họ. Hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức đã tái kêu gọi Điện Kremlin ngừng bắn để đàm phán. Một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Pháp mô tả cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Nga là "rất thẳng thắn và cũng rất khó khăn".

 Trong khi đó, theo các quan chức Ukraine, Nga đang tăng cường chiến dịch không kích vào các thành phố bao gồm Mariupol, Mykolaiv, Kharkiv và Chernihiv. Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên khắp Ukraine.

Các lực lượng Nga được cho là đang dốc sức để chiếm thành phố cảng Mariupol trong khi giao tranh cũng diễn ra dữ dội ở ngoại ô Kiev.

Tại một số khu vực xung quanh thủ đô, các xà lan pháo binh được dựng lên khiến người dân nhốn nháo tìm nơi trú ẩn trong khi tiếng còi báo động không kích vang lên liên tục. Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng mặt đất của Nga tập trung đông đảo ở phía bắc Kiev đã tiến đến trong vòng 25km gần trung tâm thành phố khi họ cố gắng bao vây nó.

Các cột khói bốc lên ở phía tây nam thành phố sau cuộc tấn công vào một kho đạn ở thị trấn Vasylkiv.

Tổng thống Zelenskiy cũng ra sức khuyến khích người dân tiếp tục kháng cự, điều mà nhiều nhà phân tích cho rằng đã giúp cầm chân các lực lượng Nga, khiến họ không đạt được chiến thắng nhanh chóng như mong đợi.


https://danviet.vn/nong-nga-tuyen-bo-coi-cac-doan-xe-cho-vu-khi-toi-ukraine-la-muc-tieu-hop-phap-my-phan-ung-bat-ngo-20220313103243066.htm

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.