Nga thử nghiệm tên lửa mô phỏng hành động đáp trả khi bị tấn công hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày một leo thang, Nga đã tiến hành cuộc tập trận thử nghiệm tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân, mô phỏng hành động đáp trả từ một vụ tấn công hạt nhân của đối phương.

nga.jpg
Hình ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng đi tại đợt tập trận tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc tập trận có sự tham gia đầy đủ cả bộ 3 tam giác hạt nhân chiến lược của Nga gồm tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cho biết, mục đích của cuộc tập trận này là để thực hành “tấn công hạt nhân trả đũa với sự tham gia của các lực lượng tấn công chiến lược”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc tập trận: “Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng song song với các mối đe dọa, nguy cơ mới từ bên ngoài, chúng ta phải có lực lượng chiến lược hiện đại và sẵn sàng chiến đấu”.

Hiện Nga đang chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa di động giúp giảm thời gian chuẩn bị phóng và dễ dàng qua mặt hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương hơn. “Chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới mà chỉ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức cần thiết”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trong khi đó tại một diễn biến khác, quan chức Kiev cho hay, Ukraine đang lên kế hoạch tuyển thêm 160.000 người vào quân đội trong 3 tháng tới. Động thái này diễn ra giữa bối cảnh Nga đạt được những bước tiến nhanh chóng ở khu vực Donetsk trong thời gian gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null