Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.
 

 Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: AFP


RT đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 7.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mátxcơva sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko và những người khác đang phải đối mặt với đàn áp ở Ukraina.

Ông Putin lưu ý, lần đầu tiên ông đưa ra lời đề nghị tị nạn cho ông Poroshenko khi người này vẫn còn là tổng thống đương nhiệm ở Ukraina.

“Tôi đã nói với ông ấy rằng nếu ông ấy gặp bất kỳ khó khăn nào trong tương lai, Nga sẵn sàng cho ông ấy tị nạn chính trị” - Tổng thống Putin nói và cho biết thêm rằng, ban đầu ông Poroshenko tỏ ra không đồng tình với ý tưởng này, đáp lại một viễn cảnh như vậy bằng sự châm chọc. Người tiền nhiệm của ông Poroshenko là Viktor Yanukovich đã nhận tị nạn ở Nga sau cuộc đảo chính tháng 2.2014 ở Kiev.

Tổng thống Putin khẳng định, lời đề nghị tị nạn dành cho ông Poroshenko - người hiện phải đối mặt với cáo buộc phản quốc và lạm dụng chức vụ ở Ukraina - vẫn còn hiệu lực.

“Hôm nay, tôi muốn khẳng định lại lời đề nghị của mình với ông Poroshenko, mặc dù chúng tôi có những khác biệt nghiêm trọng về vấn đề Donbass” - Tổng thống Nga nói và cho biết ông tin rằng ông Poroshenko đã mắc phải “rất nhiều sai lầm” trong việc xử lý xung đột ở miền đông Ukraina.

Ông Poroshenko là tổng thống Ukraina từ năm 2014 đến năm 2019. Ông đang chờ xét xử với một loạt cáo buộc, bao gồm cả việc cổ vũ khủng bố và phản quốc, xuất phát từ việc ông bị cáo buộc tham gia vào âm mưu mua lượng than trị giá 54 triệu USD từ vùng Donbass ly khai vào năm 2014 và 2015. Các công tố viên lập luận rằng, ông Poroshenko được cho là đã vi phạm các hạn chế về thương mại với Donbass sau khi khu vực này trên thực tế do phe ly khai quản lý.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Poroshenko nói phiên tòa xét xử ông có động cơ chính trị.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin lưu ý, mối quan tâm lớn nhất của ông là sự phân biệt đối xử đối với người dân nói tiếng Nga ở Ukraina. Mặc dù tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của đa số công dân Ukraina sống ở các thành phố phía đông và nam đất nước, nhưng nó không được công nhận là ngôn ngữ mẹ đẻ theo luật xuất bản mới - luật này cấm các ấn phẩm truyền thông không có bản dịch sang tiếng Ukraina. Tuy nhiên, ngoại lệ được cấp cho tiếng Anh và ngôn ngữ của người Tatar Crimea - một dân tộc thiểu số khác ở Ukraina.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/nga-san-sang-cap-ti-nan-chinh-tri-cho-cuu-tong-thong-ukraina-1002066.ldo
 

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.