Nga đề nghị ngừng bắn, Ucraine nói đó là "cái bẫy"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo trên khắp Ukraine từ ngày 6-7/1.

Nga đề nghị ngừng bắn, Ucraine nói đó là "cái bẫy" ảnh 1

Tổng thống Putin. Ảnh:  AFP

"Xét đến lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Kirill, tôi chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thực hiện chế độ ngừng bắn dọc theo toàn bộ ranh giới giữa các bên ở Ukraine từ 12h ngày 6/1 đến 24h ngày 7/1"- sắc lệnh của ông Putin do Điện Kremlin công bố nêu rõ.

Phản ứng sau khi Nga thông báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow muốn lợi dụng lệnh ngừng bắn này để tiếp viện cho lực lượng của mình và chặn đà tiến công của Kiev ở vùng Donbass.

"Họ muốn lợi dụng dịp Giáng sinh làm vỏ bọc để ít nhất có thể tạm chặn đứng đà tiến công của chúng ta ở Donbass, đưa thêm thiết bị, đạn dược và lính động viên đến gần vị trí của chúng ta hơn", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm 5/1.

Ông nhấn mạnh: "Để chấm dứt xung đột nhanh hơn, cần thứ gì đó toàn diện". Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, chiến sự sẽ kết thúc khi Nga tự nguyện rút quân hoặc bị đẩy lùi khỏi Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, "lệnh ngừng bắn đơn phương" của Nga "không thể và không đáng quan tâm".

"Tổng thống Zelensky đã đề xuất công thức hòa bình gồm 10 điểm rõ ràng. Nga đã phớt lờ và thay vào đó tiếp tục pháo kích Kherson vào dịp Giáng sinh, tập kích tên lửa và máy bay không người lái vào dịp Năm mới"- ông Kuleba bình luận trên Twitter.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của Nga. Ông nhấn mạnh, "ngừng bắn tạm thời" chỉ xảy ra khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Trước đó, ông nói kêu gọi ngừng bắn dịp Giáng sinh của Moscow chỉ là "cái bẫy".

Về phía lực lượng ly khai thân Nga ở Ukraine, ông Denis Pushilin- người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đề xuất ngừng bắn tạm thời của Nga ở Ukraine cũng nhận những phản ứng trái chiều của cộng đồng quốc tế.

Liên hợp quốc hôm qua đã hoan nghênh động thái này của Moscow, hối thúc Nga, Ukraine chấm dứt hoàn toàn xung đột.

"Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh việc tạm ngừng toàn bộ hoạt động thù địch giữa Nga, Ukraine trong dịp Giáng sinh của Chính thống giáo. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng điều này không thể thay thế một nền hòa bình lâu dài dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế"- người phát ngôn Stephane Dujarric nói với các phóng viên.

"Chúng tôi muốn thấy kết quả cuối cùng là chấm dứt cuộc chiến này và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bên đạt mục tiêu đó"- ông Stephane Dujarric nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra hoài nghi về lệnh ngừng bắn của Nga. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, đây có thể chỉ là cách để Moscow "câu giờ" nhằm khôi phục lực lượng.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11. Trong cuộc điện đàm hôm 5/1 với ông Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Nga nên đơn phương ngừng bắn để tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm.

Còn chủ nhân Điện Kremlin khẳng định: "Nga vẫn để ngỏ đối thoại nghiêm túc, miễn là giới chức Ukraine đáp ứng các yêu cầu mà Nga đưa ra và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ".

TS ( từ TTXVN, Dân trí điện tử, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.