Theo một nghiên cứu công bố gần đây, nền văn minh cổ xưa nhất của loài người đang tiếp diễn cho đến thời đại ngày nay thuộc về thổ dân Australia.
Kết quả nghiên cứu ADN do các nhà khoa học Australia thực hiện cho biết, tổ tiên của người bản địa nước này đã tồn tại từ cách đây khoảng 75.000 năm.
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mẫu ADN của 83 thổ dân Australia và 25 thổ dân Papua New Guinea. Nhóm khoa học phát hiện ra, tổ tiên của thổ dân Australia hiện nay đã rời châu Phi từ cách đây khoảng 75.000 năm, sau khi điều kiện khí hậu tại châu Phi thay đổi.
Theo nghiên cứu, cách đây khoảng 57.000 năm, người Australia bản địa tách khỏi bộ tộc Á Âu và khoảng 31.000 trước Công nguyên, họ đã đặt chân đến châu Úc.
Nguồn gốc tổ tiên của thổ dân Australia là vấn đề tranh cãi bấy lâu nay. Một số giả thuyết cho rằng họ hình thành từ các bộ lạc bản địa đổ xô đến châu Úc, chẳng hạn như bộ lạc
Theo đồng tác giả của nghiên cứu nói trên, nhà sinh vật học tiến hóa David Lambert đến từ trường đại học Griffith, bang Queensland (Australia), nghiên cứu đã tiết lộ chỉ có một nhóm dân số duy nhất từ từ phát triển rộng khắp đất nước Australia. Đến từ châu Á, tổ tiên của người Australia ngày này định cư tại vùng đất Sahul (bao gồm Australia, New Guinea và Tasmania ngày nay). Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng người Autralia tách khỏi người Papua New Guinea cách đây khoảng 37.000 năm, rất lâu trước khi New Guinea tách khỏi vùng đất Australia, cách đây khoảng 10.000 năm.
Nhóm nghiên cứu cho rằng tổ tiên của thổ dân Australia vượt biển bằng cách di chuyển từ đảo này sang đảo khác ở vùng đất Sahul và Sunda (bao gồm đảo Java, Borneo và Sumatra ngày nay).
Nhóm đồng tác giả nghiên cứu bao gồm thủ lĩnh của 9 bộ lạc bản địa Australia. Ông Lambert nhấn mạnh, cần tiếp tục nghiên cứu thêm vì khoảng 10% số thổ dân Australia thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau và có thể có nhiều tổ tiên khác nhau.
Tố Uyên (Theo Sputnik)