Mỹ có thể dừng cung cấp vũ khí cho Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraina có thể bị gián đoạn nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói chi tiêu 40 tỉ USD vào ngày 19.5.
 
Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraina vào tháng 1.2022. Ảnh: Getty
Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraina vào tháng 1.2022. Ảnh: Getty
Lầu Năm Góc cảnh báo, Mỹ có thể dừng cung cấp vũ khí cho Ukraina, ít nhất là tạm thời, trừ khi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói chi tiêu mới trị giá gần 40 tỉ USD để giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.
“Ngày 19.5 là ngày chúng tôi thực sự dừng cung cấp nếu không có động thái từ Quốc hội Mỹ, điều đó ảnh hưởng đến khả năng cung cấp viện trợ không bị gián đoạn của chúng tôi” - RT dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby phát biểu với báo giới.
Tuy nhiên, ông Kirby cho biết, các chuyến hàng vũ khí tới Kiev sẽ không dừng ngay lập tức vào ngày 20.5 nếu không có nguồn vốn mới, vì hiện vẫn còn một số vũ khí được mua theo thẩm quyền chi tiêu khoảng 100 triệu USD mà Lầu Năm Góc viện trợ cho Ukraina. Mặc dù vậy, ông Kirby nói thêm, do mất khả năng cung cấp vũ khí mới, Lầu Năm Góc sẽ phải đối mặt với “một khoảng thời gian gián đoạn” nếu có sự trì hoãn kéo dài trong việc phê duyệt nguồn vốn mới.
Ông Kirby cho biết: “Chúng tôi đã tiến khá nhanh, cả về từng gói viện trợ đã được phê duyệt và cả tốc độ bàn giao đến tay người Ukraina. Theo nghĩa đen, mỗi ngày, đều có những thứ đang diễn ra và chúng tôi muốn tiếp tục duy trì tốc độ đó càng lâu càng tốt”.
 
Thượng nghị sĩ Rand Paul phản đối thông qua nhanh gói viện trợ vũ khí cho Ukraina. Ảnh: Getty
Thượng nghị sĩ Rand Paul phản đối thông qua nhanh gói viện trợ vũ khí cho Ukraina. Ảnh: Getty
Gói viện trợ Ukraina mới nhất của Mỹ trị giá 39,8 tỉ USD đã được Hạ viện thông qua áp đảo vào tối 10.5, nhưng Thượng viện đã thất bại trong nỗ lực phê duyệt nhanh vào ngày 12.5. Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hoà bang Kentucky) phản đối thoả thuận nhất trí - một điều khoản cho phép các dự luật với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng có thể đi đến một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng mà không cần tranh luận - sau khi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ bang New York) từ chối bổ sung vào dự luật về việc bổ nhiệm một tổng thanh tra để giám sát cách chi tiêu.
Ông Chuck Schumer đã chỉ trích ông Rand Paul vì đã cản trở việc nhanh chóng phê duyệt gói viện trợ khổng lồ và cho rằng Washington có “nghĩa vụ đạo đức” là giúp Ukraina chống lại lực lượng Nga. Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hoà bang Kentucky) cũng thúc giục bỏ phiếu ngay lập tức về dự luật, nhưng sự phản đối của thượng nghị sĩ Rand Paul có nghĩa là việc thông qua sẽ bị trì hoãn sớm nhất vào tuần tới.
Thượng nghị sĩ Rand Paul lập luận rằng người Mỹ đã cảm nhận rõ tác động của một cuộc khủng hoảng lạm phát, mà theo ông là do chi tiêu thâm hụt quá mức, “và Quốc hội dường như chỉ có ý định làm tăng thêm nỗi đau đó bằng cách ném tiền qua cửa sổ càng nhanh càng tốt”. Ông Paul nói thêm: "Chúng ta không thể cứu Ukraina bằng cách làm suy yếu nền kinh tế Mỹ”.
Phát ngôn viên Kirby nhắc lại yêu cầu của Lầu Năm Góc cung cấp viện trợ mới cho Ukraina vào tuần thứ 3 của tháng 5. “Rõ ràng, chúng tôi tiếp tục thúc giục Thượng viện hành động nhanh nhất có thể để chúng tôi không phải chờ đến cuối tháng 5 mà không có thêm bất kỳ phê duyệt mới nào của cơ quan chức năng”.
 
Các pallet chứa đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác của Mỹ được tập kết ở Căn cứ Không quân Dover, ngày 30.1.2022, để chuyển đến Ukraina. Ảnh: Không quân Mỹ
Các pallet chứa đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác của Mỹ được tập kết ở Căn cứ Không quân Dover, ngày 30.1.2022, để chuyển đến Ukraina. Ảnh: Không quân Mỹ
Mặc dù dự luật viện trợ được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ của tất cả các đảng viên Dân chủ và tất cả trừ 57 đảng viên Cộng hòa, cuộc bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng về vấn đề này ở phe Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Dan Crenshaw (Đảng Cộng hòa bang Texas) ca ngợi dự luật là một cách để tài trợ cho một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, "đầu tư vào việc tiêu diệt quân đội của đối thủ của chúng ta mà không để mất một binh lính Mỹ nào”.
Những người chỉ trích, bao gồm hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa bang Georgia), phản bác rằng các lệnh trừng phạt Nga chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lạm phát của Mỹ, và việc ưu tiên viện trợ cho Ukraina đang làm xao nhãng các vấn đề trong nước quan trọng hơn. Bà nói: “Trong khi các vị chi 40 tỉ USD cho cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, tôi muốn tập trung vào sữa bột dành cho trẻ em Mỹ”.
Thượng nghị sĩ Ran Paul lưu ý rằng, gói chi tiêu mới nhất sẽ nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraina lên 60 tỉ USD kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2, gần bằng mức mà Nga dành hàng năm cho toàn bộ ngân sách quốc phòng của mình.
Theo Ngọc Vân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.