Một phiên chấn động, nghìn tỷ đồng "bay" khỏi túi đại gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phiên điều chỉnh mạnh ngày 17-1 khi VN-Index đánh mất gần 30 điểm đã khiến vốn hóa sàn HoSE bị “thổi bay” 75.886 tỷ đồng. “Túi tiền” của những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán cũng “thâm thủng” tới hàng trăm đến cả nghìn tỷ đồng.
Sau thời gian tăng trưởng nóng, thị trường chứng khoán bất ngờ có phiên điều chỉnh sâu khiên vốn hoá HoSE mất hơn 3 tỷ USD.
Sau thời gian tăng trưởng nóng, thị trường chứng khoán bất ngờ có phiên điều chỉnh sâu khiên vốn hoá HoSE mất hơn 3 tỷ USD.
Như đã đưa tin, phiên hôm 17-1, dưới áp lực bán quá mạnh, VN-Index, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã không chống đỡ nổi, mất 28,27 điểm tương ứng giảm 2,66% còn 1.034,7 điểm. Sàn HoSE có 210 mã giảm, 9 mã giảm sàn trong khi số mã tăng chỉ là 68 mã.
Diễn biến tiêu cực của thị trường đã khiến vốn hóa sàn HoSE đã bị “thổi bay” 75.886 tỷ đồng về còn 2,79 triệu tỷ đồng, theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu do giới đầu tư thực hiện chốt lời đồng loạt sau thời gian dài thị trường tăng trưởng nóng.
Điều này khiến cả những mã cổ phiếu của các công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan cũng bị ảnh hưởng, giảm theo xu hướng chung của thị trường, kéo theo tài khoản của các tỷ phú chứng khoán bị tác động mạnh.
Theo đó, với việc VIC giảm 2.000 đồng tương ứng 2,3%, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup-người giàu nhất Việt Nam (theo Forbes) đã sụt giảm tới 1.447,9 tỷ đồng. Nếu tính cả cổ phần mà ông Vượng sở hữu gián tiếp qua Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thì con số “thiệt hại” trong phiên lên tới 3.083 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sự sụt giảm của VIC phiên hôm qua không thấm vào đâu so với đà tăng mà mã này đã thiết lập trước đó. Ngay cả khi giảm giá thì so với mức giá 1 tuần trước đó, thị giá của VIC vẫn tăng 3,3% và tăng tới 13,1% sau 1 tháng, tăng gần gấp đôi sau 1 năm.
Tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam-bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Viet Jet cũng ghi nhận mất 252,8 tỷ đồng do cổ phiếu VJC giảm 1.500 đồng tương ứng 0,9%, đồng thời mất thêm 81 tỷ đồng do giá HDB giảm 2.250 đồng (tương ứng 5%).
Thực tế, HDB đã có 7 phiên tăng giá liên tục từ phiên chào sàn 5-1 đến phiên 15-1, còn VJC cũng tăng mạnh 4 phiên liên từ 11-1 đến 16-1.
Là một bluechip, HPG cũng mất giá 2.400 đồng tương ứng 4,3% trong phiên hôm qua trong bối cảnh hầu hết mã lớn trên thị trường đều giảm mạnh. Điều này khiến tài sản chứng khoán của ông Trần Đình Long (bầu Long), Chủ tịch HĐQT Hòa Phát hao hụt 915,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu VCS của Vicostone vừa qua diễn biến không mấy thuận lợi, liên tục rớt giá. Phiên hôm qua, đúng lúc thị trường đi xuống, mã này càng bị bán mạnh, mất tới 6.800 đồng tương ứng 2,9%. Qua đó khiến tài sản của ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch HĐQT) giảm 13,6 tỷ đồng, và nếu tính cả sở hữu gián tiếp của ông Năng qua Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A thì mức giảm là 405,3 tỷ đồng.
Một đại gia khác trong top 10 là ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động) cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với mức thiệt hại khoảng 133,8 tỷ đồng khi cổ phiếu MWG giảm 2.900 đồng (tương ứng 2,2%).
Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, phiên điều chỉnh mạnh ngày hôm qua có thể chỉ là kết quả từ việc chốt lời sau chuỗi thời gian tăng trưởng nóng vừa qua và khó có thể xem là dấu hiệu khởi đầu đà đi xuống của thị trường khi giá trị giao dịch vẫn ở mức rất cao tại 8.667 tỷ đồng và chưa có tin tiêu cực nào đủ để ảnh hưởng lên thị trường trên diện rộng.
“Những phiên điều chỉnh như thế này là cơ hội để các nhà đầu tư có thể mua được cổ phiếu tốt với giá rẻ trước khi thị trường quay lại đà tăng trưởng để chinh phục ngưỡng lịch sử 1.170 điểm trong năm nay”-VDSC nhận định.
Bích Diệp (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null