Mong một ngày lại đứng trên bục giảng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc ngành giáo dục các địa phương đang chạy đua hoàn thiện cơ sở vật chất và thiếu hụt giáo viên (GV) trước thềm năm học mới thì hàng trăm GV mất việc ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bươn chải với cuộc sống mưu sinh nhưng vẫn luôn khát khao có một ngày lại được đứng trên bục giảng.
Anh Nguyễn Ánh Dương, một trong hơn 500 GV mất việc tại huyện Krông Pắk, tưởng chừng sau 2 năm bị chấm dứt hợp đồng, đã dần quen với công việc mới là nghề cơ khí nhưng qua câu chuyện anh kể, chúng tôi vẫn cảm nhận được mong ước lại được đứng trên bục giảng trong anh.
 
Anh Nguyễn Ánh Dương rời bục giảng 2 năm nhưng vẫn khát khao tiếp tục được đứng lớp
Anh Dương cho biết năm 2011, anh xin về dạy để được gần nhà tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng đến tháng 1-2017, nhà trường thông báo cho anh thôi dạy vì không có tiền trả lương. Tháng 12-2018, cho rằng nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, anh cùng 4 người khác trong trường đã làm đơn khởi kiện. Điều đáng nói là đến nay, TAND huyện Krông Pắk cũng chưa đưa ra xét xử khiến anh và những người khác không thể xin việc làm nơi khác vì hồ sơ vẫn thể hiện trường đang đóng bảo hiểm. 
"Gần 10 năm đứng trên bục giảng, những ngày gần đây, không khí khai giảng cận kề, những kỷ niệm khi còn đi dạy lại ùa về khiến tôi ứa nước mắt. Giờ chỉ mong sao tòa xét xử sớm để tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội đứng trên bục giảng" - anh Dương nói.
Anh Nguyễn Tuấn Anh, nguyên GV Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, sau khi bị cho nghỉ việc, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải xuống TP HCM mưu sinh. "Tôi biết với cơ chế hiện nay khó để tiếp tục được đi dạy nhưng vẫn luôn khát khao và tôi không từ bỏ" - anh Tuấn Anh chia sẻ với người viết qua điện thoại.
Trao đổi với phóng viên chiều 3-9, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk cho biết trong năm học mới này, đội ngũ GV, khối mầm non thiếu 168 GV, tiểu học 30. Trước mắt, thay vì 1 lớp 2 GV thì huyện sẽ bố trí 1 GV chờ chủ trương để tuyển dụng mới. Theo vị lãnh đạo này, trong số hơn 500 GV bị chấm dứt hợp đồng lao động, có 62 GV đang chờ để chấm dứt hợp đồng vì trong thời gian nuôi con nhỏ.
Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trong năm học này, chỉ tính riêng khối mầm non thiếu hơn 1.000 GV. Do đó, Chính phủ đã cấp biên chế 888 GV và hiện đang chuẩn bị để phân bổ về cho các huyện.
Cao Nguyên ( Người Lao động)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null