* Ít nhất 6 người chết và mất tích

Cập nhật thông tin tổng hợp từ các địa phương đến chiều 13-6, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, tính đến 18 giờ 30 cùng ngày, có 4 người chết và 2 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu (riêng các tỉnh Trung bộ có 3.575 nhà bị ngập), hơn 88.000ha lúa, hoa màu chìm trong nước, hàng trăm tuyến giao thông bị chia cắt. Về người, có 2 trường hợp tử vong xảy ra tại tỉnh Quảng Trị; 2 trường hợp tử vong và 2 trường hợp mất tích tại Quảng Bình.
Tại Hà Tĩnh: Ngày 13-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân tại thôn Trung Tiến (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa, công trình phụ do trận lốc xoáy gây ra. Trước đó, chiều tối 12-6, trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa lớn đã làm hơn 30 ngôi nhà và nhiều tài sản của người dân ở thôn Trung Tiến bị tốc mái, hư hỏng.
Tại Quảng Bình: Trong ngày 13-6, mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Hiện có 4 người chết và mất tích. Đại diện UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) cho biết, chiều 13-6 đã tìm được thi thể 2 chị em bị lũ cuốn trôi khi đi soi ếch trong đêm tối là Cao T. T. và Cao T. D. Còn tại xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng bị mất tích khi đi cất vó là ông N.V.C. và bà T.T.N. Trong khi đó, tại huyện Quảng Ninh có 219 lồng nuôi cá và 55 bè nuôi hàu, cua bị thiệt hại.
Tại Quảng Trị: Nước từ thượng nguồn đổ về khiến cá nuôi trong hàng chục lồng bè chết ngộp. Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) cho biết, có 10 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hiếu với số lượng 30 lồng, thả nuôi khoảng 32.000 con cá bớp, vược, đù... đều bị chết. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt có khoảng 13ha nuôi tôm bị ngập với thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.
Tại TP Huế: Do mưa to kéo dài, hàng trăm hécta lúa hè thu vừa xuống giống trên cánh đồng xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) bị lũ nhấn chìm. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân phối hợp với người dân sử dụng hàng ngàn bao đất gia cố tuyến đê nội đồng dài hơn 20m của địa phương này bị vỡ vào sáng 13-6. Tại huyện Phú Lộc, đê bao của Hợp tác xã Nam Sơn cũng bị vỡ hơn 7m.

Tại Đà Nẵng: Lũ dâng cao đột ngột gây thiệt hại nặng nề cho người dân nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và kinh doanh du lịch cộng đồng ở huyện Hòa Vang. Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) cho biết, toàn xã có hơn 31ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, trong đó riêng thôn Trường Định chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 20ha.
Tại Kon Tum: Ngày 13-6, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 1, trên địa bàn có 11 nhà dân, nhà rông bị tốc mái, sạt lở. Để giúp dân ổn định cuộc sống, huyện đã chỉ đạo các xã nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực sửa chữa nhà cho người dân. Những hộ nào có nguy cơ bị sạt lở phải lập tức di dời đến nơi an toàn. Còn tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, mưa bão đã làm tốc mái 14 căn nhà.
Tại Lâm Đồng: Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, ngày 13-6, trên địa bàn TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện gió giật mạnh kèm theo mưa khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ.
Cập nhật dữ liệu quan trắc từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đến 18 giờ ngày 13-6, bão số 1 đã di chuyển đến tọa độ cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 215km về phía Nam Đông Nam. Cơn bão này đã mạnh lên tới cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 14 đến sáng 15-6, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, quét qua vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc bộ và đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo ngày 15-6, bão đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Hàng trăm tuyến đường bị ngập, sạt lở
Từ đêm 12-6, lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TP Huế đều dâng cao khiến hàng trăm tuyến đường ở khu vực hạ du bị ngập, nhiều tuyến đường ở huyện Quảng Điền (TP Huế) và huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) ngập sâu gần 1m, người dân phải dùng thuyền di chuyển. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở tại km115+700, gây tắc đường hoàn toàn.
Một số bản vùng cao ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị chia cắt, việc tiếp cận hiện trường khó khăn do địa hình đồi núi và dòng chảy xiết. Tại 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, mưa lũ gây chia cắt khi các cầu tràn bị ngập sâu. Tại km195 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị sạt lở, không thể lưu thông. Tuyến quốc lộ 15D bị chia cắt tại cầu tràn A Ngo - A Bung.
Theo NHÓM PV (SGGPO)