Khẩn trương ứng cứu tàu cá bị nạn trên biển do ảnh hưởng của bão số 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12/6, tin từ Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, một tàu cá của ngư dân Bình Định bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi khi đang hành nghề trên biển do ảnh hưởng của bão số 1.

Trước đó, ngày 17/5, tàu cá số hiệu BĐ 96868-TS do ông Phạm Văn Tận (sinh năm 1975, trú phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu, ủy quyền cho anh Nguyễn Tùng (sinh năm 1982, trú xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đi hành nghề câu cá ngừ đại dương; trên tàu có 4 lao động.

Đến khoảng 2 giờ ngày 12/6, khi tàu cá đang hoạt động tại vùng biển cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 50 hải lý về hướng Đông thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi. Đến thời điểm hiện tại, tàu vẫn chưa khắc phục được sự cố.

Nhận được tin báo, Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định đã đề nghị Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn hỗ trợ ứng cứu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã phát thông báo để tàu thuyền trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.

Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định thông tin, vào hồi 13 ngày 12/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h. Vùng biển Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,5 - 20,5 độ Vĩ độ Bắc, 107,0 - 111,0 độ Kinh Đông.

Kết quả kiểm đếm tàu thuyền cùng ngày, hiện có 5.988 tàu cá/41.916 lao động đang hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến và khai thác tại các ngư trường từ Đà Nẵng đến Kiên Giang (142 tàu cá/841 lao động), vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa (83 tàu/481 lao động) và khu vực quần đảo Trường Sa (128 tàu/734 lao động).

Theo Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Từ ngày 19 đến ngày 23-6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại 2 huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản thiệt hại, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

null