Mâu thuẫn, nhóm trai làng cầm hung khí đi đánh người

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử đối với nhóm thanh niên cầm hung khí đi đánh người.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử đối với nhóm thanh niên, gồm: A Đương, A Nam, A Tan, A Bông, A Bảo, Lường Văn Chính (cùng trú tại thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VH

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VH

Theo cáo trạng, do bực tức vì trước đó A Đa Wi đã đến nhà đe doạ A Đương (sinh năm 1993) nên vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 01/9/2022, A Đương cùng A Tan (sinh năm 2001), A Bông (sinh năm 1994), A Bảo (sinh năn 2005), A Nam (sáng năm 1999) và Lường Văn Chính (sinh năm 1993) đã thống nhất với nhau đi tìm A Đa Wi để đánh.

Khi đi A Đương cầm một thanh kim loại màu trắng, A Tan cầm 1 con dao rựa, Lường Văn Chính cầm cây gậy bằng gỗ cao su, A Bảo cầm 1 ống nhựa, A Bông cầm 1 cây gậy ba khúc bằng kim loại, A Nam cầm 1 con dao.

Khi thấy A Đa Wi ở trong nhà Y Hoan (là chị ruột của A Đa Wi), A Nam cầm dao rựa chém vào vùng đầu A Đa Wi 3 nhát nhưng Wi đưa tay lên đỡ nên 2 nhát trúng vào cánh tay và bắp tay.

Lúc này, A Đương cầm cây nhôm đánh vào bả vai A Đa Wi; A Bông dùng gậy ba khúc đánh vào đầu A Đa Wi 2 phát và vai 3 phát; A Bảo dùng ống nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu A Đa Wi 6 phát; A Tan dùng dao rựa chém 2 phát vào vùng lưng của A Đa Wi.

Lúc này do có Y Hoan can ngăn nên A Đa Wi bỏ chạy được. A Nam cùng A Tan, A Bông, A Bảo, Chính và A Đương đuổi theo A Đa Wi nhưng không kịp nên tất cả đi về.

Việc A Nam, A Tan, A Bông, A Bảo, Chính và A Đương dùng hung khí nguy hiểm là dao, cây, gậy chém, đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, lưng là vùng trọng yếu trên cơ thể của A Đa Wi gây thương tích 9% đã xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người. Hành vi trên không những thể hiện tính cồn đồ, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Hành vi đó đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt A Đương 6 năm tù; A Nam 5 năm 6 tháng tù; A Tan 5 năm 3 tháng tù; A Bông 5 năm 3 tháng tù; A Bảo: 2 năm 6 tháng tù; Lường Văn Chính: 4 năm tù về tội “Giết người”.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Tối 24/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.