Mất 2 "tướng" mạnh, Thủ tướng Anh Liz Truss thêm lao đao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Suella Braverman thông báo từ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ hôm 19-10 trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Anh Liz Truss đang đối mặt hỗn loạn.

The Guardian là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc bà Braverman sẽ rời bỏ vị trí, và ông Grant Shapps, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải, người ủng hộ mạnh mẽ ông Rishi Sunak trong cuộc đua lãnh đạo đảng Bảo thủ trong những tháng trước, sẽ thay thế bà Braverman.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Truss hôm 19-10, bà Braverman viết: "Tôi đã phạm sai lầm, tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi từ chức". Theo báo The Guardian, bà Braverman đã gửi một tài liệu chính thức từ email cá nhân của mình cho một nghị sĩ đồng cấp, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của bộ trưởng.

 

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman tuyên bố từ chức. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman tuyên bố từ chức. Ảnh: Reuters


Bà Braverman cũng bày tỏ lo ngại về chính sách của chính phủ của bà Truss. Bà Braverman viết trong thư gửi bà Truss: "Mọi người đều thấy rõ rằng chúng ta đang trải qua một khoảng thời gian đầy biến động. Tôi lo ngại về định hướng của chính phủ này. Chúng ta không chỉ phá vỡ những cam kết quan trọng đã hứa với cử tri, tôi cũng lo ngại nghiêm túc về cam kết của chính phủ trong việc tôn trọng các cam kết trong tuyên ngôn".

Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng bà Truss và bà Braverman có thể đã xung đột về vấn đề nhập cư. Bà Braverman gần đây nói rằng bà muốn những người xin tị nạn bị trục xuất đến Rwanda, đồng thời ủng hộ một đường lối cứng rắn về số lượng nhập cư.

Thủ tướng Anh đã phản hồi bà Braveman, nói rằng chấp thuận đơn từ chức và tôn trọng quyết định của bà.

 

Nguy cơ bà Truss mất ghế thủ tướng ngày càng cao. Ảnh: AP
Nguy cơ bà Truss mất ghế thủ tướng ngày càng cao. Ảnh: AP



Sự chia tay của bà Braverman là đòn giáng mạnh hơn nữa vào quyền lực vốn đã lung lay của Thủ tướng Liz Truss, người đối mặt với nguy cơ bị hạ bệ chỉ sau hơn 6 tuần làm việc.

Nghị sĩ Charles Walker nói với đài BBC rằng ông "tức giận" trước "những người không có tài năng" đã đưa bà Truss lên nắm quyền, chỉ vì họ muốn có một công việc. Ông Walker nói: "Tôi nghĩ đó là một sự xáo trộn và đáng hổ thẹn".

Tờ The Telegraph dẫn một số nguồn tin của đảng Bảo cho biết các thành viên đảng này tin rằng bà Truss "sẽ bị hạ bệ" trong vòng vài ngày, có thể là vào cuối tuần này.

Hiện tại, bà Truss đã mất 2 bộ trưởng cao cấp nhất trong vòng chưa đầy một tuần. Điều đáng nói nữa khi cả hai đều bị thay thế bởi các chính trị gia không ủng hộ bà vào vị trí lãnh đạo.

Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng bị sa thải hôm 14-10, chỉ 38 ngày sau khi ông đảm nhiệm vị trí này. Sau đó, bộ trưởng tài chính mới, ông Jeremy Hunt, ngày 17-10 tuyên bố đảo ngược gần như toàn bộ kế hoạch giảm thuế của người tiền nhiệm và xem xét lại chính sách giá nhiên liệu.

Phát biểu sau khi nhậm chức bộ trưởng nội vụ, ông Shapps thừa nhận chính phủ "rõ ràng đã có một giai đoạn rất khó khăn". Ông nói thêm rằng ông mong muốn mang lại sự đảm bảo an ninh mà người dân cần.

 

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.