"Lời hẹn miền thổ cẩm" bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với chủ đề nghệ thuật “Lời hẹn miền thổ cẩm”, tối 16/12, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.
Với chủ đề nghệ thuật “Lời hẹn miền thổ cẩm”, đêm bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 tràn ngập tiếng cồng chiêng và nhịp xoang truyền thống. Đây là những âm thanh, điệu vũ đặc trưng của đại ngàn vốn là linh hồn của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Điểm nhấn trong đêm giã bạn là phần trình diễn thời trang của các chàng trai, cô gái 7 dân tộc bản địa tỉnh Kon Tum, gồm: Sê đăng, Ba nar, Giẻ- Triêng, Gia rai, B’râu, Rơ măm và H’rê.
 
Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4 bế mạc tối 16/12.
Cùng với những bộ trang phục truyền thống, lấy cảm hứng từ hoa văn, phong cách đặc trưng, các nhà thiết kế thời trang đã cách điệu thành trang phục dùng trong lễ hội, sinh hoạt hàng ngày và công sở lịch lãm hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên 42 mẫu trang phục độc đáo và bản sắc được giới thiệu với công chúng. Trong Lễ bế mạc, ghi nhận những đóng góp tích cực của các nghệ nhân, nghệ sỹ đã làm nên thành công của Tuần Văn hóa- Du lịch Kon Tum lần thứ 4 năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng khen cho 17 Đoàn tham gia.
Bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, cho biết: “Tuần văn hóa được đông đảo nghệ nhân, diễn viên của các tỉnh Tây Nguyên cũng như Quảng Nam, Quảng Ngãi và An Giang tham gia rất tích cực trong việc thực hiện trong các hoạt động của khuôn khổ Tuần văn hóa.
Qua các hoạt động bên lề, đặc biệt là hoạt động gặp gỡ, trao đổi với 20 doanh nghiệp của Hàn Quốc thì các doanh nghiệp bước đầu cũng đã có khảo sát, tìm hiểu và mong muốn được hợp tác đầu tư với tỉnh Kon Tum. Thông qua hoạt động lễ hội việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng cũng đã được phục dựng, được bảo tồn phát huy hơn nữa”.
Khoa Điềm (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null