Liệu Đà Lạt và Bảo Lộc có phải hạ loại đô thị sau khi sáp nhập?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi sáp nhập Lạc Dương vào TP Đà Lạt và 5 xã của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc thì 2 thành phố này có mật độ dân số thấp.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 2 thành phố là Đà Lạt - đô thị loại I và Bảo Lộc - đô thị loại 3. Sắp tới, huyện Lạc Dương sẽ được sáp nhập vào TP Đà Lạt và 5 xã ((Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc và Lộc Tân) của huyện Bảo Lâm sáp nhập vào TP Bảo Lộc.

Sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt có tổng diện tích 1.704 km2.
Sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt có tổng diện tích 1.704 km2.

Theo Bộ Xây dựng, TP Đà Lạt sau sáp nhập có dân số tăng lên hơn 293 ngàn người (huyện Lạc Dương đang có hơn 35 ngàn người), diện tích tăng lên 1.704 km2 (huyện Lạc Dương gần 1.314 km2), mật độ dân số hơn 1172 người/km2. Khu vực nội thị của Đà Lạt dự kiến gồm 12 phường - gồm 11 phường hiện hữu và thị trấn Lạc Dương thành phường Langbiang. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất sau sáp nhập thì Đà Lạt đạt tiêu chí đô thị loại II.

TP Bảo Lộc sau sáp nhập có dân số tăng lên gần 262 ngàn người (5 xã của huyện Bảo Lâm có dân số gần 66 ngàn người), diện tích tăng lên hơn 598 km2, mật độ dân số gần 438 người/km2. Khu vực nội thị gồm 6 phường hiện hữu và 2 phường mới - phường Lộc Châu từ xã Lộc Châu và Lộc Nga từ việc sáp nhập xã Lộc Nga hiện hữu với xã Tân Lạc của huyện Bảo Lâm.

Theo quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, thành phố này hướng đến mục tiêu đạt đô thị loại 2 vào năm 2025, là đô thị tiệm cận loại 1 vào năm 2040.

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, đô thị vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên thì mức tối thiểu của các tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 60% mức quy định; mức tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 50% mức quy định; các tiêu chí khác thực hiện theo quy định với loại đô thị tương ứng.

Tuy nhiên, việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt sẽ ảnh hưởng các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị của Đà Lạt; còn phương án sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc chỉ mới đáp ứng 53% tỉ lệ số phường mới thành lập.

5 xã của huyện Bảo Lâm sẽ sáp nhập vào TP Bảo Lộc.

5 xã của huyện Bảo Lâm sẽ sáp nhập vào TP Bảo Lộc.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, đánh giá kĩ lưỡng các phương án, phạm vi sắp xếp để hạn chế tối đa tác động chất lượng đô thị và các tác động bất lợi khác nếu phải hạ loại độ thị. Lưu ý tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị phải lớn hơn mật độ dân số bình quân toàn quốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung hoàn thành đầy đủ hồ sơ đề án phân loại đô thị, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước đầu tháng 6-2024.

Trong đó cần lưu ý đối với việc sáp nhập huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt, phải đánh giá kỹ các phương án, phạm vi sắp xếp để hạn chế tối đa tác động chất lượng đô thị và các tác động bất lợi khác nếu phải hạ loại đô thị sau sáp nhập. Tuân thủ yêu cầu loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Đối với việc sáp nhập 5 xã thuộc huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc, phải rà soát các tiêu chuẩn đơn vị hành chính sau sắp xếp nhằm đảm bảo đề án phân loại đô thị được đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null