Lao mình xuống hồ cứu 2 trẻ nhỏ, một phụ nữ mang bầu chết đuối thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đang mang thai nhưng chị N.T.N vẫn lao mình xuống lòng hồ Plêi Krong (tỉnh Kon Tum) để cứu 2 cháu nhỏ, không may tất cả đều chết đuối thương tâm.

Chiều tối 10/8, vụ việc một người mẹ đang mang thai và 2 trẻ nhỏ tử tử vong xảy ra tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khiến nhiều người thương xót. Sáng 11/8, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong xác nhận thông tin này.

Chúng tôi đã ngay lập tức báo cáo vụ việc lên UBND huyện Sa Thầy và các cơ quan chuyên môn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể của một cháu nhỏ còn lại. Hai nạn nhân gồm người phụ nữ mang thai và một cháu nhỏ đã được tìm thấy. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm cháu nhỏ còn lại và hỗ trợ gia đình trong việc đưa thi thể về nhà để thực hiện các thủ tục mai táng”, ông Nguyễn Văn Hậu thông tin.

Hiện trường vụ chết đuối thương tâm tại hồ Plêi Krong (Ảnh người dân ghi lại)

Hiện trường vụ chết đuối thương tâm tại hồ Plêi Krong (Ảnh người dân ghi lại)

Trước đó chiều 10/8, chị N.T.N (SN 1992) ngụ tại thôn Đắk Wớt Yốp, xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, Kon Tum) đang đi gần vịnh lòng hồ Plêi Krong thì nghe thấy tiếng trẻ em kêu cứu từ dưới lòng hồ.

Mặc dù đang mang thai nhưng Chị N. đã lao nhanh xuống lòng hồ để cứu giúp, không may chị N. cùng 2 cháu nhỏ đã bị chết đuối.

Cơ quan chức năng chỉ mới tìm kiếm được thi thể chị N. và 1 cháu nhỏ. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu nhỏ còn lại bằng các phương tiện sẵn có và huy động bổ sung nguồn nhân lực. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mở rộng phạm vị tìm kiếm nhanh nhất có thể.

Theo Tiến Nhuệ (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.