Kon Tum sẽ phát triển 10 làng du lịch cộng đồng tại các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông. Việc này không chỉ giúp Kon Plông có thêm nhiều điểm du lịch bên cạnh Khu du lịch Măng Đen, mà còn giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập nhờ du lịch.
(GLO)- Ngày 25-11, tại Nhà rông văn hóa làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang), Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện KBang khai giảng các lớp đào tạo nguồn nhân lực cho làng du lịch cộng đồng Mơ Hra.
Tại "Làng du lịch tốt nhất thế giới" Tân Hóa - nơi được ví như vùng "rốn lũ" của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã có hơn 400 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.
Lọt giữa đại ngàn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), có một ngôi làng tên Vi Rơ Ngheo ở xã Đăk Tăng được bao quanh nhiều ngọn núi rừng nguyên sơ. Làng nhỏ trên là nơi cư ngụ của 63 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu, tất cả đều là người Xơ Đăng. Đây được xem là ngôi làng bình yên, sạch đẹp nhất Kon Tum.
Nhóm chúng tôi có 11 người, mang theo những nhu cầu khác nhau: tìm hiểu về văn hóa làng Bắc Bộ, tìm bối cảnh cho phim độc lập, du lịch xả stress, đi chỗ nào hay hay mà không quá xa Hà Nội... được một hướng dẫn viên đang thất nghiệp vì COVID-19 dẫn đi một tua làng. Cuối cùng, tất cả đều nhất trí rằng, du lịch làng thật tuyệt vời, và thật “phí phạm“ khi những tài nguyên này chưa được khai thác đúng mức.