(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng tăng 40,91%).
(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, huyện Đức Cơ đã trồng được 332,7 ha rừng tập trung, đạt 110,6% so với kế hoạch. Đạt được kết quả này là do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân lấn chiếm đất rừng chuyển đổi sang cây trồng mục đích lâm nghiệp và trồng rừng.
(GLO)- Chiều 12-4, tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, cơ quan này đã có quyết định thanh tra toàn diện việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.
(GLO)- Nhờ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) mà đồng bào Bahnar ở xã Kon Pne (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện đời sống, phát triển sinh kế và gắn bó hơn với rừng.
(GLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ayun Pa (nay là BQL rừng phòng hộ Ia Tul) vì để mất 551 ha rừng trên lâm phần quản lý.
(GLO)- Ngày 17-8, thông tin từ UBND huyện Đak Glong (tỉnh Đak Nông) cho biết, huyện vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Thanh Sang (SN 1978, ở xã Nâm N'Jang, huyện Đak Song) số tiền 40 triệu đồng vì có hành vi chiếm đất rừng.
Không chỉ phá rừng lấy gỗ, gần đây, tình trạng phá rừng, san gạt lấn chiếm đất rừng đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở Tây Nguyên. Các địa phương “nóng“ về tình trạng này đang đề ra các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn, trong đó có truy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra phá rừng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ xảy ra tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Ia Grai đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Ngô Càng Thanh-nguyên Trưởng ban QLRPH Ia Grai giai đoạn trước năm 2015 và ông Lê Tiến Hiệp-Trưởng ban QLRPH Ia Grai giai đoạn 2015-2020.
Diện tích đất rừng phòng hộ mà bà Thâm tự ý lấn chiếm là 58,2m². Sau khi lấn chiếm, bà Thâm tự ý phát dọn cây rừng rồi xây dựng khu nhà lắp bằng ván gỗ. Tại khu vực đất rừng bà Thâm lấn chiếm, nhiều cây gỗ tự nhiên có đường kính khá lớn đã bị cưa hạ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN&PTNN cùng UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.
Việc thu hút đầu tư, nhất là các dự án liên quan đến rừng và đất rừng đã xảy ra những hệ lụy khi doanh nghiệp 'ngâm' dự án, còn rừng thì để bị phá, lấn chiếm.