Đắk Nông: Cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 7.6, UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông) tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép dọc quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn.

Khu vực cưỡng chế thu hồi đất là diện tích bị lấn chiếm dọc QL 28 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý (trước đây thuộc Công ty TNHH TM Nguyên Vũ quản lý); có 133 trường hợp vi phạm với diện tích là 35,41 ha.
 

Lực lượng chức năng tháo dỡ những ngôi nhà xây trên phần đất lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân
Lực lượng chức năng tháo dỡ những ngôi nhà xây trên phần đất lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân


UBND H.Đắk Glong đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tiến hành rà soát và lập biên bản vi phạm hành chính, kiên quyết xử lý thu hồi diện tích lấn, chiếm trái pháp luật. Số trường hợp vắng chủ và trường hợp tự nguyện di dời tài sản, vật kiến trúc, trả lại đất đã lấn chiếm là 35 trường hợp, diện tích 7,2 ha.

 

Lực lượng chức năng cưa hạ cây do người dân trồng trên đất bị lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân
Lực lượng chức năng cưa hạ cây do người dân trồng trên đất bị lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân


Trước đó từ ngày 9.3 đến ngày 10.3.2022, H.Đắk Glong đã cưỡng chế đối với 13 trường hợp, với diện tích 3,4 ha đất rừng bị lấn chiếm dọc Quốc lộ 28 đoạn xã Quảng Sơn (đợt 1). Đợt 2 sẽ thực hiện cưỡng chế từ ngày 7.6 đến ngày 15.6, với diện tích 4,58 ha. Dự kiến đợt 3 sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 56 trường hợp, diện tích là 20,23 ha.

 

Lực lượng chức năng khoanh khu vực cưỡng chế. Ảnh: Thanh Quân
Lực lượng chức năng khoanh khu vực cưỡng chế. Ảnh: Thanh Quân


Các diện tích sau khi cưỡng chế sẽ giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty của Nhà nước) để trồng lại rừng và chăm sóc, quản lý, bảo vệ.

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định giao hơn 162 ha rừng và đất rừng (trong đó có 156 ha rừng thông, nằm dọc QL28, ở xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) cho Công ty Nguyên Vũ để quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ và chăm sóc rừng trồng.

Công ty Nguyên Vũ do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ đại tá Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) làm giám đốc. Chỉ trong một thời gian ngắn được giao đất, công ty này đã để xảy ra tình trạng rừng thông bị “phá trắng” và diện tích lớn đất rừng bị xâm chiếm, mua bán trái phép tràn lan.

Trước những sai phạm của Công ty Nguyên Vũ, tháng 12.2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích hơn 162 ha từng giao công ty này để giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Nguyên nhân thu hồi đất là do Công ty Nguyên Vũ đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực về đất đai, quản lý và bảo vệ rừng. Tại thời điểm thu hồi, có 35,41 ha đã bị các hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất trái luật.

Theo Thanh Quân (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null