Lâm Đồng xem xét thu hồi dự án nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, cơ quan thuế kiến nghị tỉnh  Lâm Đồng  chỉ đạo các sở ngành xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định.
Cơ quan thuế đã có ý kiến kiến nghị rà soát, thu hồi dự án nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng. Ảnh: Hữu Long

Cơ quan thuế đã có ý kiến kiến nghị rà soát, thu hồi dự án nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng. Ảnh: Hữu Long

Ngày 13.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhận được văn bản của Cục Thuế tỉnh về việc rà soát, phối hợp cung cấp thông tin đối với các dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, gia hạn dự án đầu tư trên địa bàn.

Qua rà soát, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phát hiện có 10 trường hợp gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Thông báo Kết luận 929 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp đến ngày 31.7.2023 là 3,5 tỉ đồng.

Trước đó, Sở Tài chính ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính đối với 8 trường hợp với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp là 1,3 tỉ đồng.

Đó là Công ty TNHH Phát Lâm – nay đổi tên thành Công ty TNHH Mỹ Kim Land, Công ty TNHH Thương mại Tín Dũng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhơn Thành, Công ty TNHH SX TM&DV Tầm Vong, DNTN Đại Đức – nay là Công ty TNHH Đại Đức, Công ty TNHH Lâm Thành, Công ty TNHH XDTM Song Hải Long và Công ty TNHH Đăng Lộc.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính 2 trường hợp (Công ty TNHH Lâm Sinh Tài và Công ty CP Bất động sản Ruby) với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp là 220 triệu đồng.

Có 1 trường hợp gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Thông báo Kết luận 929/KL-TTCP. Cụ thể, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đã nộp vào ngân sách nhà nước 1,6 tỉ đồng.

Có 2 đơn vị (Công ty TNHH Quốc Việt và Công ty CP Đầu tư Thái Bảo) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định đến ngày 31.7.2023 với tổng số tiền 1.9 tỉ đồng

Từ thực tế này, Cục Thuế tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đề xuất thu hồi đất đối với các trường hợp không nộp tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null