Lâm Đồng tiêu hủy gần 25 tấn phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành chức năng huyện Bảo Lâm tiêu hủy 496 bao phân bón, 898 vỏ bao bì, 1 con dấu đóng ngày sản xuất phân bón, 5 lọ mực và một số tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói phân bón.

Lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm dùng xe cơ giới phá hủy các bao phân bón trước khi chôn lấp để tiêu hủy hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm dùng xe cơ giới phá hủy các bao phân bón trước khi chôn lấp để tiêu hủy hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 20/1, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tiến hành tiêu hủy 496 bao phân bón với tổng trọng lượng 24,8 tấn. Đây là số phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ, được phát hiện và tịch thu tại một xưởng sản xuất trên địa bàn.
Toàn bộ số phân bón trên được đào hố chôn lấp, tưới nước lên trên tại khu vực bãi rác xã Lộc Phú.
Ngoài ra, ngành chức năng còn tiêu hủy 898 vỏ bao bì, 1 con dấu đóng ngày sản xuất phân bón, 5 lọ mực và một số tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói phân bón.
Trước đó, 496 bao phân bón NPK trên được cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu tại xưởng sản xuất phân bón Thành Long Phát của ông Đinh Thành Long (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Bao bì có ghi các dòng chữ phân bón NPK cao cấp của một doanh nghiệp có địa chỉ ở Đồng Nai.
Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm xác định toàn bộ lô hàng này không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quy định tại khoản 10, Điều 6 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón.
Ngày 25/8/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Đinh Thành Long vì đã có hành vi vi phạm quy định sản xuất phân bón không có quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam.
Ngoài ra, ông Long buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách tiêu hủy đối với số phân bón trên theo quy định.
Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null