Lâm Đồng lấy ý kiến người dân đặt tên huyện mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến người dân để đặt tên huyện mới sau khi sáp nhập 3 huyện phía nam gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Ngày 19.8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đang triển khai lấy ý kiến người dân để đặt tên huyện mới sau khi sáp nhập 3 huyện phía nam gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Việc lấy ý kiến người dân đặt tên huyện mới sẽ kết thúc vào ngày 21.8.

Một góc H.Cát Tiên (Lâm Đồng) hiện nay. Ảnh LÂM VIÊN
Một góc H.Cát Tiên (Lâm Đồng) hiện nay. Ảnh LÂM VIÊN

Có 2 phương án đặt tên cho huyện mới sau khi sáp nhập. Phương án 1 tên Đạ Huoai, lý do đây là tên được đặt cho vùng đất phía nam tỉnh Lâm Đồng khi hình thành vào năm 1979. Đến năm 1986, thời điểm H.Đạ Huoai được chia tách thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên theo Quyết định số 68-HĐBT ngày 6.6.1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Do đó, việc lấy lại tên Đạ Huoai cho đơn vị hành chính mới thực chất là tái lập một huyện đã hình thành trước đây.

Phương án 2 đặt tên huyện mới là Đạ Tiên thể hiện sự gắn kết tên của 3 huyện hiện nay. Cụ thể Đạ là tên đầu của 2 huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh và tên cuối của H.Cát Tiên. Từ "Đạ" trong văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa (K'Ho, Châu Mạ) có nghĩa là nước; chữ "Tiên" trong tiếng Việt mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, gắn với địa danh Vườn quốc gia Cát Tiên, căn cứ của Khu ủy Khu VI trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thể hiện nét riêng của huyện.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, nếu lấy tên là "Đạ Huoai" sẽ giảm bớt khối lượng điều chỉnh các thông tin liên quan của hơn 44.000 người dân H.Đạ Huoai hiện nay như: Giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe...

Như Thanh Niên đã thông tin, phương án sáp nhập 3 huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai từ đầu năm 2023, theo kế hoạch trong năm 2024 sẽ phải hoàn thành sáp nhập. Sau khi sáp nhập, huyện mới có diện tích tự nhiên hơn 1.448 km2 với quy mô dân số trên 146.000 người.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null