Lâm Đồng: Lại kịp thời phát hiện 370kg dâu tây Trung Quốc chuẩn bị "tuồn" ra chợ Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 370kg dâu tây được Nguyễn Thị Mỹ Phương (25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mua lại với giá 41 triệu đồng, chuẩn bị đưa ra chợ Đà Lạt bán 100.000 đồng/kg. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng TP Đà Lạt liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng trăm kg dâu tây Trung Quốc trên địa bàn...
Sáng ngày 26/7, Công an phường 6, TP.Đà lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ hơn 370kg quả dâu tây tươi có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập lậu vào Đà Lạt chuẩn bị đưa ra chợ bán cho người tiêu dùng.
Trước đó, trong ngày 25/7, Công an phường 6 đã tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường đường Yết Kiêu, TP.Đà Lạt. Căn nhà này do Nguyễn Thị Mỹ Phương (25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) thuê lại để sử dụng. 

Lực lượng chức năng thu giữ 26 thùng dâu tây tươi tại căn nhà của Nguyễn Thị Mỹ Phương.
Lực lượng chức năng thu giữ 26 thùng dâu tây tươi tại căn nhà của Nguyễn Thị Mỹ Phương.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 thùng xốp bên trong đều chứa quả dâu tây tươi, tổng trọng lượng hơn 370kg. 
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Mỹ Phương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng.
Đặc biệt, Phương khai nhận mua lại số dâu tây trên của một người chưa rõ tên tuổi với giá 41 triệu đồng. 
Số dâu này không phải dâu tây Đà Lạt mà là dâu có xuất xứ từ Trung Quốc và sẽ được chuyển ra quầy dâu tây của mẹ ruột bán tại chợ Đà Lạt với giá 100.000 đồng/kg.

Số dâu trên sẽ được Phương đưa ra quầy bán dâu tây của mẹ tại chợ Đà Lạt bán 100.000 đồng/kg.
Số dâu trên sẽ được Phương đưa ra quầy bán dâu tây của mẹ tại chợ Đà Lạt bán 100.000 đồng/kg.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian vừa qua, chỉ từ ngày 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và thu giữ nhiều số lượng dâu không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa lên Đà Lạt bán, mạo danh nông sản ịa phương.
Cụ thể, chỉ trong ngày 23/7, Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra, thu giữ hơn 8 tấn dâu nghi cảu Trung Quốc vận chuyển qua đường hàng không, chuẩn bị đưa lên TP.Đà lạt tiêu thụ. 

Công an huyện Đức Trọng thu giữ nhiều tấn dâu tây chuẩn bị được đưa lên Đà Lạt tiêu thụ.
Công an huyện Đức Trọng thu giữ nhiều tấn dâu tây chuẩn bị được đưa lên Đà Lạt tiêu thụ.
Tiếp đến ngày 24/7, Công an TP.Đà Lạt tiếp tục phát hiện xe tải chở 123 thùng dâu tây. Theo hóa đơn chứng từ, số dâu tây trên được vận chuyển từ Lào Cai, qua sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Liên Khương, sau đó xe tải tiếp tục chở đến căn nhà trên đường Trần Khánh Dư (phường 8, TP.Đà Lạt) để tiêu thụ.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null