Bắt giữ 3 xe tải chở đầy dâu tây Trung Quốc đưa lên Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 chiếc xe tải chở hàng trăm thùng xốp chứa toàn dâu tây Trung Quốc đang trên đường lên TP Đà Lạt thì bị Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phát hiện bắt giữ.
Ngày 23-7, Công an huyện Đức Trọng cho biết vừa tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt giữ 3 xe tải chở dâu tây không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Cảng hàng không Liên Khương lên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng thùng xốp chứa dâu tây Trung Quốc.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng thùng xốp chứa dâu tây Trung Quốc.
Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 326 thùng xốp có chữ Trung Quốc được đóng cẩn thận. Các thùng xốp này chứa dâu tây tươi với đủ chủng loại, kích cỡ, màu sắc. Một số được đóng cẩn thận trong hộp giấy màu đỏ, hình thức đẹp mắt và in toàn bộ bằng chữ Trung Quốc.
 Có tới 326 thùng xốp trên 3 xe tải đều chứa dâu tây Trung Quốc.
Có tới 326 thùng xốp trên 3 xe tải đều chứa dâu tây Trung Quốc.
Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa toàn bộ lô hàng trên về trụ sở để xử lý.
Làm việc với Công an huyện Đức Trọng, các tài xế 3 xe tải cho biết khi nhận chở thuê không biết bên trong thùng xốp là hàng gì.
Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương làm rõ, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng, tránh trường hợp mạo danh dâu tây Đà Lạt.
Dâu tây tươi đủ loại lớn nhỏ có màu sắc rất đẹp.
Dâu tây tươi đủ loại lớn nhỏ có màu sắc rất đẹp.
326 thùng xốp đều chứa dâu tây tươi, ngoài hộp là chữ Trung Quốc.
326 thùng xốp đều chứa dâu tây tươi, ngoài hộp là chữ Trung Quốc.
 Toàn bộ số lượng dâu tây có chữ Trung Quốc đang trên đường về Đà Lạt bị Công an huyện Đức Trọng thu giữ.
Toàn bộ số lượng dâu tây có chữ Trung Quốc đang trên đường về Đà Lạt bị Công an huyện Đức Trọng thu giữ.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.