Lâm Đồng: Gần 400 điểm nguy cơ sạt lở, 101 vị trí dễ bị lũ quét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đó, riêng TP Đà Lạt có 50 khu vực đã sạt lở cục bộ và 2 khu vực sạt trượt nghiêm trọng.

Ngày 17-9, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh này có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ngập úng. Trong đó, có 396 vị trí nguy cơ sạt lở, 101 vị trí ngập úng, lũ quét, 3 vị trí sụt lún.

Đèo Tà Nung, cửa ngỏ của TP Đà Lạt bị sạt lở sau thời gian mưa lớn.

Đèo Tà Nung, cửa ngỏ của TP Đà Lạt bị sạt lở sau thời gian mưa lớn.

Tại các địa phương, TP Đà Lạt có 50 khu vực đã sạt lở, TP Bảo Lộc có 118 khu vực, huyện Đam Rông có 47 khu vực, Lâm Hà có 7 khu vực.

Các vụ sạt lở lớn đã xảy ra thời gian qua như ở đường Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng (Đà Lạt); sạt trượt hồ Đông Thanh (Lâm Hà); sạt lở đèo Bảo Lộc, đường tránh phía Nam (Bảo Lộc); gần đây là sạt lở tại xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông làm 2 người chết.

Khi mùa mưa, sạt lở đất thường xảy ra ở các tuyến đường đèo qua vùng núi có độ dốc lớn trên Quốc lộ 20, 27, 28, đường ĐT 723.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, tại địa phương này mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa trung bình từ 1.750 – 3.150mm/năm. Lâm Đồng cũng là tỉnh có lượng mưa luôn cao hơn bình quân của cả nước. Địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao với các nhóm đất là bazan, phù sa khiến kết cấu đất yếu, khi gặp nước mưa làm tăng nguy cơ sạt lở.

Để cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc cử lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực sông suối, sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, lập bản đồ phân vùng sạt lở, lũ quét để làm cơ sở quản lý quy hoạch, xây dựng công trình. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm sạt lở, ngập lụt.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null